Arsenal lập 'siêu kế hoạch' chiêu mộ Cavani

HLV Wenger vừa khiến tất cả phải ngạc nhiên khi để lộ kế hoạch chiêu mộ Edinson Cavani từ PSG. Nhà cầm quân này muốn đưa tiền đạo người Uruguay về Arsenal ngay trong tháng 1.

Giới lãnh đạo Arsenal đã “bật đèn xanh” cho HLV Arsene Wenger tìm kiếm người đá cặp ăn ý với Olivier Giroud ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014. Chiến lược gia người Pháp đã nhắm tới rất nhiều cái tên, trong số ấy, bất ngờ có cả Edinson Cavani. Thậm chí, Giáo sư còn lên hẳn một kế hoạch chi tiết.

Arsenal đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để chiêu mộ Cavani
Arsenal đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để chiêu mộ Cavani.

Theo tiết lộ từ Le10Sport, trong những ngày vừa qua, Wenger đã cử người trở lại Pháp thăm dò những động thái từ PSG. Nếu mọi việc suôn sẻ, ngay khi thị trường chuyển nhượng tháng 1.2014 mở cửa, ông sẽ gửi tới đại gia thành Paris lời đề nghị trị giá 65 triệu euro dành cho Cavani (cao hơn 1 triệu euro so với lúc PSG mua Cavani từ Napoli).

Ngoài số tiền chuyển nhượng khổng lồ, Wenger còn sẵn lòng trả Cavani mức lương lên tới 10 triệu euro/năm, cao hơn 1,5 triệu euro so với mức mà anh đang nhận tại PSG. Chưa kể còn những khoản thưởng hậu hĩnh khác… Tất cả cho thấy, Giáo sư thực sự muốn tạo thêm một thương vụ “bom tấn” nữa mang tên Cavani.

Tất nhiên, Wenger có thừa cơ sở để thực hiện thương vụ ấy. Với việc M.U sa sút, Arsenal đã bắt đầu tìm lại vị thế của mình trong làng bóng đá Anh. Đây chính là lúc mà họ cần phải trỗi dậy nhằm tìm kiếm những danh hiệu. Ngoài ra, nhờ nền tảng tài chính ổn định của CLB, Wenger cũng có thể rủng rỉnh hơn cho chi tiêu.

Về phía Cavani. Anh gia nhập PSG từ Napoli hồi mùa hè vừa qua với giá 64 triệu euro. Rất nhanh chóng, chân sút người Uruguay hòa nhập, ra sân 16 trận và ghi 12 bàn. Tuy nhiên trong sâu thẳm, Cavani lại không cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại Paris. Tất cả chỉ vì anh sợ đụng chạm với Zlatan Ibrahimovic.

Cavani và Ibrahimovic đều là những mẫu tiền đạo thích chơi ở vị trí mũi nhọn, quay lưng về phía khung thành đối phương. Nhưng vì Ibrahimovic ở PSG trước nên khi đến với sân Parc des Princes, Cavani đành phải dạt sang đá tiền đạo cánh phải. Chỉ những trận nào Ibrahimovic không đá hoặc Cavani ngồi dự bị rồi vào sân thay chính tiền đạo người Thụy Điển, anh mới có thể chơi ở vị trí sở trường…

Trong một chia sẻ độc quyền mới đây với tờ Le 10 Sport, Cavani đã bóng gió bày tỏ mong muốn rời PSG và tìm tới một bến đỗ mới. Mục đích của ngôi sao người Uruguay là tìm lại vị trí tiền đạo mũi nhọn đích thực, đồng thời có thể chạy trốn khỏi mức thuế lên tới 75% tại Pháp (Cavani hưởng mức lương 10 triệu euro/mùa).

Nguồn: Tiền Phong