Arsenal duyệt chi 40 triệu bảng cho Luis Suarez

Ban lãnh đạo Arsenal đã bật đèn xanh cho Arsene Wenger có thể “chơi tất tay” trong thương vụ Luis Suarez. Cụ thể, Arsenal sẵn sàng chi ra tới 40 triệu euro, số tiền tương đương với số tiền đền bù trong điều khoản cắt đứt hợp đồng giữa Luis Suarez và Liverpool.

Tiền đạo đang khoác áo Liverpool chính là mục tiêu số một của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng dành cho Suarez cách đâu không lâu chỉ nhận được cái lắc đầu của đội chủ sân Anfield. Chưa dừng lại, theo tờ Daily Mail tiết lộ thì Arsenal tiếp tục tiếp cận ban lãnh đạo Liverpool khi nâng mức giá chuyển nhượng lên 35 triệu bảng.

Arsenal quyết chơi tất tay ở thương vụ Luis Suarez
Arsenal quyết chơi tất tay ở thương vụ Luis Suarez
Tuy nhiên, lại một lần nữa Liverpool thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Arsenal dành cho ngôi sao sáng nhất tại Anfield vào thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, ban lãnh đạo Arsenal đã bật đèn xanh cho Arsene Wenger đặt lên bàn đàm bán số tiền lên tới 40 triệu bảng, tương đương với số tiền đền bù trong điều khoản cắt đứt hợp đồng giữa Luis Suarez và Liverpool.

Theo nhận định của Pere Guardiola, đại diện của Luis Suarez thì với số tiền như vậy, Liverpool sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán còn chân sút người Uruguay có thể thực hiện được ý định đào tẩu khỏi Anfield. Động thái sẵn sàng chơi “tất tay” cho thương vụ Suarez của ban lãnh đạo Arsenal nhắm đến nhiều mục tiêu cùng một lúc. Thứ nhất Arsenal đang nỗ lực tránh xa nguy cơ rơi vào tình trạng mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng.

Trước Suarez, đội chủ sân Emirates cũng đã nhắm đến Rooney và Higuainđể tăng cường cho hàng tiền đạo tuy nhiên cả hai thương vụ này đều chưa thu được kết quả khả quan. Đặc biệt trong thương vụ Higuain, Arsenal đã đạt được thỏa thuận hợp đồng với mức lương 150 ngàn bảng/tuần với chân sút người Argentina song vẫn không thể hoàn tất chuyển nhượng vì Real Madrid không chấp nhận bán Higain với giá bèo.

Thứ hai, Arsenal muốn thực hiện một thương vụ bom tấn để lấy lại vị thế cũng như tăng cường chất lượng cho đội bóng sau nhiều năm liền thắt lưng buộc bụng. Thứ ba, Arsenal muốn tránh bị bẽ mặt, bị xem là “đầu voi đuôi chuột” bởi vì mạnh miệng tuyên bố nhắm tới 3 chân sút hàng đầu thế giới nhưng cuối cùng lại không thể chiêu mộ được bất cứ chân sút nào.

Nguồn: Dân Trí