Đối thủ quá mạnh, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường
Dù đã thi đấu rất kiên cường và nỗ lực hết mình, nhưng trước một đối thủ quá mạnh như Nhật Bản – đội bóng hàng đầu châu lục – đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ. Dù thua đậm 0-8, tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất đáng ghi nhận.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam
Dù đã thi đấu rất kiên cường và nỗ lực hết mình, nhưng trước một đối thủ quá mạnh như Nhật Bản – đội bóng hàng đầu châu lục – đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ. Tuy thua đậm 0-8 nhưng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất đáng ghi nhận.
Được đánh giá vượt trội, nên ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái của ĐT nữ Nhật Bản đã tràn lên tấn công. Họ liên tục gây sức ép trên phần sân của tuyển nữ Việt Nam, khiến thủ môn Kim Thanh và hàng phòng ngự của Việt Nam đã hoạt động khá vất vả. Trong 10 phút đầu, tất cả các chỉ số của trận đấu đều thuộc về Nhật Bản, thậm chí họ kiểm soát bóng đến 89%, qua đó đã nói lên sự vượt trội của đội chủ nhà.

Kim Thanh và đồng đội vất vả chống đỡ các đợt phản công của chủ nhà
Phút 12, trong một pha tấn công, Kamiya đã có cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản. Qua đó đã dự báo một trận đấu cực kỳ khó khăn cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Thực tế, ĐT nữ Việt Nam đã chơi với một hàng phòng ngự nhiều tầng, nhằm đánh chặn từ xa để hạn chế sức ép đến từ đội chủ nhà Nhật Bản. Dẫu vậy đến phút 19, tỷ số trận đấu đã được nâng lên thành 2-0 cho Nhật Bản và người ghi bàn là Shiokoshi.
Khoảng thời gian sau đó, ĐT nữ Việt Nam cũng đã kiểm soát và đưa bóng về phía khung thành của đối thủ Nhật Bản, nhưng không thể làm khó khung thành của thủ môn Asano. Phút 44, trong tình huống nỗ lực cản phá, Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu phản lưới nhà, qua đó nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho Nhật Bản. Phút bù giờ 45+2, Hamada đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nữ xứ Phù Tang.
Sức ép vẫn tiếp tục được chủ nhà Nhật Bản đè nặng trên phần sân của tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 2, vì thế không ngạc nhiên khi phút 51 Kamiya đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 cho Nhật Bản. Mãi đến phút 55, Hải Yến mới có cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Asano, nhưng không thể làm khó được thủ thành này.

Dù bị dẫn trước nhiều bàn thắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất kiên cường
Dẫn trước 5 bàn thắng, đội chủ nhà vẫn có những pha uy hiếp khung thành của đội nữ Việt Nam. Phút 78, tỷ số đã được nâng lên thành 6-0 và người lập công là Nishio. Chỉ sau đó 2 phút, Narumiya đã nâng tỷ số lên 7-0 cho đội nữ xứ Phù Tang.
Bị dẫn trước 7 bàn, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất kiên cường, tuy nhiên Nhật Bản quá mạnh nên mọi sự nỗ lực đều không chuyển hoá thành cơ hội. Phút bù giờ 90+2, Yamura ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu là 8-0. Với 2 trận thắng, Nhật Bản đang đứng đầu bảng E với 6 điểm.
Dù kết quả không như mong đợi, nhưng việc thi đấu với một đối thủ đẳng cấp như Nhật Bản chính là cơ hội quý để các cầu thủ trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn và sớm khẳng định bản thân, từng bước kế tiếp các chị lớn.
BÀN THẮNG
Nhật Bản: Kamiya (12′, 51′), Shiokoshi (19′), Cù Thị Huỳnh Như (44′ – phản lưới nhà), Hamada (45’+2), Nishio (78′), Narumiya (80′), Yamura (90’+2)
Đội hình thi đấu trận Việt Nam vs Nhật Bản
Việt Nam: Kim Thanh, Cù Thị Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Vũ Thị Hoa (Hải Yến, 46’), Thu Thương (Diễm My, 75’), Vạn Sự (Minh Chuyên, 90’+2), Thanh Nhã, Nguyễn Thị Hoài, Trúc Hương, Thái Thị Thảo (Bích Thuỳ, 89’), Thu Thảo (Dương Thị Vân, 46’).
Nhật Bản: Asano, Mizuno (Suzuki, 46’), Kuwahara, Ito (Ohashi, 46’), Hamada (Goto, 46’), Takarada, Yumura, Shiokoshi, Narumiya, Tsujisawa (Nishio, 46’), Kamiya (Ueno, 71’).
