Đi vào "vết xe đổ"

Xưa nay, lối chơi của ĐT Italia luôn chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng chung của các CLB ở Serie A. Cách đây 3 năm, khi Italia vô địch thế giới, Azzurri đã chơi với sơ đồ 4-2-3-1, vốn lúc đó đang rất phổ biến ở Serie A. Từ hơn 1 năm qua, ĐT Italia đã chuyển sang 4-3-3, hiện rất thịnh hành ở Serie A hiện nay. Tuy nhiên, liệu đó có phải là một quyết định sai lầm, khi từng được coi là nguyên nhân khiến Azzurri thất bại ê chề tại EURO 2008?

Xưa nay, lối chơi của ĐT Italia luôn chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng chung của các CLB ở Serie A. Cách đây 3 năm, khi Italia vô địch thế giới, Azzurri đã chơi với sơ đồ 4-2-3-1, vốn lúc đó đang rất phổ biến ở Serie A. Từ hơn 1 năm qua, ĐT Italia đã chuyển sang 4-3-3, hiện rất thịnh hành ở Serie A hiện nay. Tuy nhiên, liệu đó có phải là một quyết định sai lầm, khi từng được coi là nguyên nhân khiến Azzurri thất bại ê chề tại EURO 2008?

 

Với tư cách là ĐKVĐ thế giới nhưng Azzurri đã không để lại ấn tượng gì ở EURO 2008. Không những thế, đội tuyển áo Thiên Thanh còn ra về trong nỗi thất vọng ê chề và tiêu biểu nhất là sai lầm chiến thuật của Donadoni khi cố “gò ép” các học trò chơi theo sơ đồ 4-3-3. Italia mất mặt trong trận khai mạc với thất bại nặng nề 0-3 trước Hà Lan, sau đó may mắn vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước trước TBN ở vòng tứ kết. Không thể phủ nhận tính ưu việt của sơ đồ siêu tấn công 4-3-3, nhưng không phải đội bóng nào cũng áp dụng được sơ đồ này. Để hoạt động hiệu quả, tuyến giữa của Italia phải cực mạnh, cầm được nhiều bóng, điều tiết nhịp độ và làm chủ được trận đấu. Nhưng trong cả quá khứ lẫn hiện tại, Italia vốn chưa bao giờ được đánh giá là có hàng tiền vệ mạnh. Ngoài ra, những đội chơi tốt sơ đồ 4-3-3 đều phải có nền tảng thể lực tốt, mà đó chưa bao giờ là điểm mạnh của Italia. Azzurri nổi tiếng với lối đá phòng ngự phản công chắc, phản công nhanh, sắc bén. Vì thế, lịch sử cũng chỉ ghi danh những hậu vệ và những cây săn bàn huyền thoại của Italia mà rất ít lưu danh những tiền vệ. Nên nhớ, ngay cả một đội bóng hàng đầu Serie A như Inter lúc này cũng chưa thể áp dụng sơ đồ này một cách thành thục.

Liệu đoàn quân Thiên Thanh có tiếp tục gục ngã vì sai lầm

 

Giấc mơ của Lippi trong lần cầm quân trở lại này là tạo dựng một đội hình mạnh mẽ trong tấn công. Do đó, ông đã tốn nhiều thời gian và công sức để hướng các chàng trai Squadra Azzurri chơi theo sơ đồ 4-3-3 kể từ khi lên thay thế Donadoni. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nó vẫn chưa phát huy được những dấu hiệu tích cực. Cả 5 lần Lippi sử dụng sơ đồ này, Italia đều chơi kém thuyết phục (trong đó gần đây nhất là thất bại 0-2 trước Brazil, chấm dứt chuỗi 31 trận bất bại của Lippi khi dẫn dắt Azzurri). 3/4 trận thắng kể từ đầu vòng loại World Cup 2010 đều nhờ vào những lần tỏa sáng bất ngờ của cá nhân như Di Natale (2-1 Đảo Síp), De Rossi (2-0 Georgia) và Aquilani (2-1 Montenegro).

 

Lippi vẫn một mực nói rằng ông cần thêm thời gian để tạo ra sự nhuần nhuyễn cho Azzurri. Chẳng phải người tiền nhiệm Donadoni đã mất cả 2 năm gò ép các học trò mà vẫn chuốc lấy thất bại? Lippi không biết điều đó, hay ông tự tin thái quá về những quyết định của cá nhân mình?

Nguồn: Theo Baobongda.com.vn