Cúp VĐTG các CLB 2008: Ai cản được Man Utd?

6 lục địa, 7 đội bóng, 8 trận đấu và một lịch thi đấu kỳ lạ – đó là những nét cơ bản của FIFA Club World Cup 2008, giải đấu sẽ diễn ra tại hai thành phố Tokyo và Yokohama của Nhật Bản từ hôm nay 11/12 đến 21/12.

6 lục địa, 7 đội bóng, 8 trận đấu và một lịch thi đấu kỳ lạ – đó là những nét cơ bản của FIFA Club World Cup 2008, giải đấu sẽ diễn ra tại hai thành phố Tokyo và Yokohama của Nhật Bản từ hôm nay 11/12 đến 21/12.

Ai cản được MU vô địch Cúp VĐTG các CLB 2008?

Tiếp bước Milan

Đây là lần thứ 5, giải đấu có tiền thân là Cúp Liên lục địa được tổ chức. Trong 4 lần đầu tiên vào các năm 2000, 2005, 2006 và 2007, chức VĐ đã 3 lần rơi vào tay các đại diện của Nam Mỹ.

Sau những màn đăng quang của Corinthians, Sao Paulo và Internacional (đều thuộc Brazil), Milan đã gỡ lại “thể diện” cho làng cầu lục địa già bằng cách đánh bại Boca Junior (Argentina) với tỷ số 4-2 cách đây 12 tháng. Và dựa vào phát biểu từ Sir Alex Ferguson, Man Utd sẽ tái hiện chiến công của CLB Italia trong cuộc đổ bộ xuống vùng Viễn Đông kỳ này.

Lịch thi đấu:

Play-off

11/12 (17h45): Adelaide (Australia) – Waitakere (New Zealand), trận 1

Tứ kết

13/12 (11h45): Al-Ahly (Ai Cập) – Pachuca (Mexico), trận 2

14/12 (17h30): Thắng trận 1 – Gamba Osaka (Nhật Bản), trận 3

Bán kết

17/12 (17h30): Thắng trận 2 – Liga de Quito (Ecuador), trận 4

18/12 (17h30): Thắng trận 3 – Man Utd (Anh), trận 5

Tranh hạng 5

18/12 (14h30): Thua trận 2 – Thua trận 3, trận 6

Tranh hạng 3

21/12 (14h30): Thua trận 4 – Thua trận 5, trận 7

Chung kết

21/12 (17h30): Thắng trận 4 – Thắng trận 5

Bất chấp việc Man Utd đang nuôi tham vọng lớn tại các mặt trận chủ đạo như Premier League hay Champions League, không ít người vẫn muốn nghĩ rằng nhà chiến lược đã được phong tước Hiệp sỹ Đế chế Anh không hề nói suông. Bằng chứng là ngoại trừ tiền vệ Hargreaves đang phải dưỡng thương, tất cả các ngôi sao sáng nhất của sân Old Trafford đều được đăng ký tham dự Cúp VĐTG các CLB 2008.

Với những đôi chân bạc triệu như Rooney, Berbatov, Ronaldo hay Tevez, nhà ĐKVĐ châu Âu dường như không có đối thủ xứng tầm tại ngày hội bóng đá mà FIFA ra sức quảng bá.

“Chúng tôi không đến Nhật Bản để dạo chơi. Man Utd muốn có thêm một danh hiệu nữa để hoàn tất một năm 2008 đầy ắp những kỷ niệm đẹp”, Ferguson tuyên bố.

Ai có thể ngăn Quỷ đỏ?

Nhìn vào 6 đội bóng còn lại, người ta có thể dễ dàng loại khỏi vòng tranh chấp những cái tên như Waitakere United (ĐKVĐ châu Đại dương), Adelaide United (Á quân AFC Champions League 07/08) và Gamba Osaka (VĐ AFC Champions League 07/08 kiêm chủ nhà). Gamba sẽ chạm trán Man Utd tại bán kết nếu đánh bại đội thắng của trận play-off giữa Waitakere và Adelaide.

Như vậy, thách thức thực sự dành cho Man Utd chính là Pachuca (VĐ CONCACAF), Al Ahly (VĐ châu Phi) và Liga de Quito (VĐ Copa Libertadores). Nhưng vì sắp xếp của lịch thi đấu, bộ ba kể trên sẽ phải tiêu diệt lẫn nhau để chọn ra một đội bóng xứng đánh nhất tranh tài cùng gã khổng lồ của xứ sương mù vào ngày thi đấu cuối cùng (trừ phi Gamba gây nên một cú động đất).

Bất lợi đang thuộc về Pachuca và Al Ahly khi 2 CLB này phải gặp nhau tại tứ kết. Về phần Liga de Quito, thầy trò HLV Edgardo Bauza chắc hẳn đang mơ đến một cú lật đổ trước ứng cử viên số 1 Man Utd.

Cơ cấu trao thưởng FIFA Club World Cup 2008: Hoành tráng

FIFA Club World Cup là giải đấu quy tụ những nhà vô địch và các anh tài châu lục trên thế giới. Tuy vậy, trên thực tế giải đấu này không thu hút được nhiều sự quan tâm của người cũng như giới chuyên môn và chỉ được nhìn nhận như một giải đấu mang tính chất… biểu diễn.

Sau thành công của FIFA Club World Cup 2007, để nâng cao chất lượng của giải đấu cũng như kích thích sự nhiệt tình tham gia của các nhà vô địch, BTC giải đã quyết định tăng số lượng tiền thưởng cho các đội tham dự năm nay lên tới 16,5 triệu USD.

Cụ thể, CLB đăng quang tại FIFA Club World Cup 2008 tại Nhật Bản năm nay sẽ nhận được khoảng tiền thưởng lên tới 5 triệu USD, đội á quân được thưởng 4 triệu, đội hạng 3 lĩnh 2.5 triệu, đội hạng tư 2 triệu, hạng 5 nhận 1.5 triệu đội xếp thứ 6 được 1 triệu USD và đội kém nhất cũng bỏ túi 500.000 USD.


Nguồn: Theo Thể thao 24H