Hàn Quốc mang 8 tuyển thủ World Cup 2006 dự ASIAD

Mặc dù sân chơi ASIAD chỉ dành cho lứa U-23+3, nhưng tân HLV trưởng Hàn Quốc, ông Pim Verbeek (Hà Lan), vẫn quyết định đưa đến đội hình mạnh nhất với 8 tuyển thủ đã từng tham dự VCK World Cup 2006

Mặc dù sân chơi ASIAD chỉ dành cho lứa U-23+3, nhưng tân HLV trưởng Hàn Quốc, ông Pim Verbeek (Hà Lan), vẫn quyết định đưa đến đội hình mạnh nhất với 8 tuyển thủ đã từng tham dự VCK World Cup 2006

HLV Pim Verbeek của ĐT Hàn Quốc


Bản danh sách 20 cầu thủ Hàn Quốc dự ASIAD 15 được HLV Pim Verbeek công bố vào ngày 27/09 vừa qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Cũng theo HLV người Hà Lan này, thì mục tiêu lớn nhất của họ là giành chiến thắng tại ASIAD, giải đấu mà Hàn Quốc đã 3 lần vô địch, nhưng lại thất bại đau đớn trong trận bán kết năm 2002 trước Iran từ chấm 11m khi Đại hội thể thao châu Á được tổ chức tại thành phố cảng Busan.

Đây cũng chính là lý do mà 8 tuyển thủ đã từng tham dự VCK World Cup 2006 được triệu tập trở lại và 3 trong số đó là các cầu thủ quá độ tuổi U-23.

Cụ thể, thủ môn Kim Young Kwang (CLB Chunnam) – thủ môn số 3 của đội tuyển Hàn Quốc tại VCK Worl Cup 2006 chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ. ở hàng thủ là hậu vệ Cho Won Hee (Suwon) và trung vệ sinh năm 1982 Kim Dong Jin. Tại VCK World Cup 2006, Kim Dong Jin đã có mặt trong suốt 90 phút của trận đấu với tuyển Pháp (hòa 1-1) và Thụy Sĩ (thua 0-2) trong khuôn khổ vòng loại bảng G.

Sau khi trở về từ nước Đức, Kim đã chuyển sang khoác áo CLB Zenit St. Petersburg (Nga) và là 1 trong 3 cầu thủ đang chơi bóng tại châu u được HLV Pim Verbeek đưa vào danh sách.

Lee Chun Soo (trái) trong trận gặp Togo tại World Cup 2006

Tuyến tiền vệ cũng có 3 cầu thủ đã dự VCK World Cup là Baek Ji Hoon (Suwon), Lee Ho (Zenit St. Petersburg), trong đó Lee Ho là người đã chơi đủ cả 3 trận vòng bảng. Vị trí còn lại thuộc Kim Do Heon (Seongnam), sinh năm 1982 đã có hơn 30 lầ khoác áo ĐTQG và ghi được 5 bàn thắng.

Hai sự lựa chọn còn lại nằm trên hàng công và được xem là sự kết hợp hoàn hảo nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện nay. “Lão tướng” Lee ChunSoo (Ulsan), cầu thủ rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam đã từng chơi cho CLB Celta Vigo (Tây Ban Nha) và cũng là người ghi được bàn thắng từ cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt trong trận Hàn Quốc thắng Togo 2-1, sẽ chơi cũng thần đồng Park ChuYoung (Seoul).

Sinh ngày 10/07/1985, Park được xem là phát hiện lớn nhất của bóng đá xứ Hàn trong nhiều năm qua và việc tiền đạo này được gọi vào danh sách tham dự VCK World Cup 2006 được coi là một bất ngờ lớn. Dù chỉ được chơi 41 phút trong trận gặp Thụy Sĩ và thực sự không có phong độ tốt trong mùa giải năm nay, nhưng HLV trưởng Pim Verbeek vẫn quyết định đưa cầu thủ này vào danh sách sau cuộc trao đổi với HLV CLB Seoul.

Ngoài 8 gương mặt trên, bản danh sách của U23+3 Hàn Quốc cũng “nhắm” đến tương lai khi có đến 6 cầu thủ 21 tuổi.

Tại ASIAD 2006, Hàn Quốc nằm ở bảng B với Việt Nam, Bahrain, Bangladesh.

Danh sách 20 cầu thủ Hàn Quốc dự ASIAD 15

Thủ môn: KIM Young Kwang (Chunnam); JUNG Sung Ryong (Pohang)

Hậu vệ: CHO Won Hee (Suwon); KIM Jin Kyu (Jubilo Iwata); KIM Dong Jin (Zenit St. Petersburg) (*); JUNG In Whan (Jeonbuk); KIM Chi Gon (Seoul); KIM Chi Woo (Incheon); LEE Jong Min (Ulsan)

Tiền vệ: BAEK Ji Hoon (Suwon); KIM Do Heon (Seongnam) (*); OH Bum Seok (Pohang); LEE Ho (Zenit St. Petersburg); OH Jang Eun (Daegu)

Tiền đạo: CHOI Sung Kuk (Ulsan); JUNG Jo Gook (Seoul); LEE Chun Soo (Ulsan) (*); PARK Chu Young (Seoul); KIM Dong Hun (Rubin Kazan); YEOM Ki Hun (Jeonbuk)

* Cầu thủ quá 23 tuổi


 

( Theo thethao.vietnamnet)