Ý kiến chuyên gia: Hoà Thái Lan tại Bangkok là được!

Những HLV, cựu cầu thủ đều khá hài lòng với kết quả mà ĐTVN đạt được trên sân Supachalasai trước đội chủ nhà Thái Lan trong trận lượt về ngày 28/1…

29/01/2007 00:00:00

Những HLV, cựu cầu thủ đều khá hài lòng với kết quả mà ĐTVN đạt được trên sân Supachalasai trước đội chủ nhà Thái Lan trong trận lượt về ngày 28/1…    

Cựu tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ: Kết quả thế là được

Cựu tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ

Hoà trên sân nhà của Thái là một kết quả theo tôi là được, thực tế cho rằng bất cứ đội bóng nào cũng thế khi đá trước lượng khán giả đông như trên sân của Thái Lan hôm nay cũng khó.

Nhưng điều tôi mừng nhất là các em đã vượt qua được tâm lý đó để đá sòng phẳng với đội chủ nhà. Và kết quả, dù không đủ để đi tiếp nhưng đó cũng là đáng mừng trong bối cảnh đội tuyển hiện nay.

Thời của tôi, đá trên sân trên sân Thái cũng chưa đạt được kết quả như các em bây giờ. Bởi thế, kết quả đó là rất đáng khích lệ.

Về lối chơi, theo tôi chúng ta vẫn chưa có sự đột biến gì nhiều so với trận lượt đi. Thái Lan ở trận đấu này họ chơi không quá cố gắng, chơi với tâm lý giữ chân, và điều đó khiến đội của chúng ta dễ đá hơn.

Hàng tiền vệ và tiền đạo vẫn chưa có tiếng nói chung cần thiết, và trước một Thái Lan chơi không mấy cố gắng ở tuyến trên, nhưng lại quyết tâm ở hàng phòng thủ thì chúng ta đã không có nhiều cơ hội.

Có 1 điều nữa dễ thấy nhất chính là sự hụt hơi của các cầu thủ, có vẻ như các giải đấu liên tục đã khiến cho các cầu thủ không thể giữ được thể lực cần thiết cho đến hết 90 phút. Và không cần nói nhiều, Tấn Tài là minh chứng rõ nhất.

Thường thì Tài chỉ chơi mạnh mẽ được một khoảng thời gian nhất đinh, còn sau đó là hụt hơi trong những pha đua tốc độ, tranh chấp. Mặc dù thế, nhìn chung lại kết quả ngày hôm nay là đáng được ghi nhận nhiều hơn là sự chỉ trích về lối chơi, bởi con người của chúng ta chỉ có vậy…

HLV Trần Văn Phúc (H.TH): Khó có thể đòi hỏi hơn

HLV Trần Văn Phúc

Theo tôi, so với trận đấu ở lượt đi, hôm nay ĐT của chúng ta đá thế là tốt rồi, tất cả chơi tự tin hơn, cơ hội cũng rõ ràng hơn. Và nhất là tất cả đã chơi hết mình để đạt kết quả tốt nhất.

Kết quả hoà là quá được so với thực lực hiện có của chúng ta với Thái Lan, nhất là phải thi đấu trên sân nhà của Thái. Có thể nói, những gì diễn ra trên sân, và kết quả của trận đấu là khá logic

Thái Lan rõ ràng vào trận cũng tâm lý, họ chỉ cần sơ sảy để thua 1 bàn thì rất có thể mọi tính toán của họ sẽ phá sản. Chính vì tâm lý như thế, Thái Lan đã không thể có được những đường bóng tấn công tốt như trận đấu trước.

Còn chúng ta, tâm lý nhẹ nhàng đã giúp các cầu thủ làm chủ được đôi chân của mình, và bởi thế ĐTVN đã chơi tốt hơn, nếu như chuẩn xác, tỉnh táo hơn ĐTVN đã có bàn thắng.

Nhưng nói gì thì nói, khoảng cách giữa ĐTVN và Thái Lan là vẫn có, chính vì thế một kết quả hoà là điều không thể mong hơn.

HLV Đoàn Phùng (H.Huế): Trận hoà mang ý nghĩa khích lệ…

 
HLV Đoàn Phùng

Theo tôi, ĐTVN hôm nay vẫn chơi như thế, chơi như ở trận đấu lượt đi. Có thể thấy rõ, Thái Lan đã không chơi hết mình, mà điều đó thì quá dễ hiểu khi họ có vốn tới 2 bàn thắng.

ĐTVN hôm nay đã tổ chức đội hình là hơi thấp, chính điều đó đã không có mối liên kết đột biến nào giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Thấy rõ nhất điều đó là Thanh Bình và Công Vinh cũng không phối hợp được với nhau nhiều.

Chúng ta không áp đặt được lối chơi trước đội bạn, quả thực ở tình thế phải thắng 2 bàn trở lên như thế, thì việc gì chúng ta không bung hết ra chơi hết khả năng của mình?

Tôi có cảm giác hôm nay đội chúng ta đá với tâm lý không để thua nhiều hơn là tâm lý quyết thắng, một điều mà tôi cho rằng không nên, chúng ta còn gì đâu để mất, thế thì tại sao lại phải vào trận với tâm lý đó?

Một vấn đề nữa là khâu thể lực, gần như chuẩn bị cho giải đấu này thể lực của chúng ta chỉ là con số 0. Các cầu thủ đã quá tải với quá nhiều giải đấu liên tục nên họ không thể còn sức nữa.

Bằng chứng là đội chúng ta chỉ “sung” được khoảng 20-30 phút mỗi hiệp, và khoảng thời gian đó chúng ta tổ chức tấn công, tổ chức phòng ngự từ xa là khá được. Nhưng sau đó thì lại dễ dàng để đội bạn vượt qua.

Không những thế kỹ thuật nhịp 1 của ĐTVN là không tốt, các pha đỡ bóng đầu tiên thường nảy xa, khiến pha khống chế bóng tiếp theo trở nên khó khăn. Điều đó là không có nhiều ở ĐT Thái Lan

Dưới góc độ của người xem, theo tôi cách chơi của ĐTVN là chưa được, nhưng dù vậy kết quả hoà cũng tạm chấp nhận được trong bối cảnh bóng đá chúng ta đang tìm đường rút ngắn khoảng cách với bóng đá Thái Lan. Một trận hoà mang ý nghĩa khích lệ nhiều hơn là được ghi nhận từ lối chơi của đội…

Theo VNN