Vòng loại thứ nhất Giải BĐ nữ Olympic London 2012: Thắng Thái Lan, Việt Nam vào vòng 2

Chiều nay (25/3), tại TP Cao Hùng – Đài Loan, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu quan trọng gặp đối thủ mạnh Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 và xuất sắc giành quyền vào vòng loại thứ 2.

Chiều nay (25/3), tại TP Cao Hùng – Đài Loan, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu quan trọng gặp đối thủ mạnh Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 và xuất sắc giành quyền vào vòng loại thứ 2.

Đội hình xuất phát của ĐTVN (5-3-2) gồm: Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh; Hậu vệ: Nguyễn Thị Nga, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, đội trưởng Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Hải Hòa; Tiền vệ: Trần Nguyễn Bảo Châu (Trần Thị Hồng Nhung vào thay) , Lê Thị Thương, Vũ Thị Huyền Linh (Lê Thu Thanh Hương vào thay); Tiền đạo: Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Hòa.  

Trước đối thủ nhiều duyên nợ và được đánh giá là nặng ký nhất bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam nhập trận rất thận trọng. Tuy nhiên, với mong muốn “trấn áp” đối phương, nữ Thái Lan đã bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 2. Bị thua khá nhanh, nhưng dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Vân Phát, các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn thi đấu bình tĩnh, tìm cách khoan thủng lưới đối phương.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Trần Vân Phát chơi tấn công nhiều hơn nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa. Phút 54, trong một tình huống cầu thủ Trần Nguyễn Bảo Châu đánh đầu hụt, tiền vệ Nguyễn Thị Hòa đã kịp thời băng vào ghi bàn, san bằng tỉ số 1-1 trong sự vui mừng của BHL và cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam càng chơi càng tự tin và hưng phấn hơn sau pha gỡ hòa. Khi trận đấu đang ở những phút bù giờ, cầu thủ Lê Thu Thanh Hương đã bất ngờ ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam. Thái Lan đã không kịp trở tay khi thời gian còn quá ít để có thể nỗ lực có thêm bàn thắng nào. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 để giành trọn vẹn 3 điểm. Với kết quả này, Việt Nam đang vững ngôi đầu bảng và chắc chắn giành 1 vé vào vòng sau.   

Trận đấu cùng ngày giữa Hồng Kông và Myanmar đã kết thúc với tỉ số 0-1. Như vậy, đội tuyển nữ Hồng Kông coi như đã bị loại khi đang là đội xếp cuối BXH do thua 3 trận liên tiếp.  

Một tin vui cho các cô gái đội tuyển Việt Nam, ban Lãnh đạo LĐBĐVN đã quyết định thưởng nóng 300 triệu đồng sau khi đội giành chiến thắng thứ 2 trước đối thủ Myanmar. 

Ngày 27/3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Đài Loan vào lúc 18h00 (Giờ Việt Nam). 

Lịch thi đấu bảng A (tại Đài Loan)

Ngày

Giờ

(Việt Nam)

Trận đấu

Kết quả

18/3/2011

15:30

VIỆT NAM-HONG KONG

4-0

18/3/2011

18:00

MYANMAR-ĐÀI LOAN

1-1

20/3/2011

15:30

MYANMAR-VIỆTNAM

 0-2

20/3/2011

18:00

ĐÀI LOAN – THÁI LAN

 0-3

22/3/2011

15:30

THÁI LAN-MYANMAR

 2-0

22/3/2011

18:00

HONG KONG-ĐÀI LOAN

 0-3

25/3/2011

15:30

HONG KONG-MYANMAR

 0-1

25/3/2011

18:00

VIỆT NAM-THÁI LAN

  2-1 

27/3/2011

18:00

ĐÀI LOAN-VIỆTNAM

 

27/3/2011

15:30

THÁI LAN-HONG KONG

 

 

Xếp hạng tạm thời bảng A

XH

Đội

Số trận

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

Việt Nam

3

3

0

0

9

8

1

7

2

Thái Lan

3

2

0

1

6

6

2

4

3

Đài Loan

3

1

1

1

4

4

4

0

4

Myanmar

4

1

1

2

4

2

5

-3

5

Hồng Kông

3

0

0

3

0

0

8

-8

Thông tin đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu Đài Loan sẽ tiếp tục được cập nhật.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM