Vòng loại Olympic Bắc kinh 2008: Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-1

Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã xuất quân thi đấu vòng loại giải bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008. Thật tiếc vì chúng ta đã để thua 0-1 ở phút 85.

Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã xuất quân thi đấu vòng loại giải bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008. Thật tiếc vì chúng ta đã để thua 0-1 ở phút 85.


Có thể nói kết quả thua 0-1 trước Thái Lan của tuyển nữ Việt Nam thực sự là bất ngờ, vì trong các lần gặp gỡ đa số chúng ta đều giành thắng lợi không quá khó khăn.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam như sau: TM Kiều Trinh (1), HV: Nguyễn Thị Hạnh (4),  Bùi Thị Tuyết (2), Ngọc Anh (15); TV: Kim Hồng (23), Minh Nguyệt (18), Đào Thị Miện (8), Kim Chi (14), Văn Thị Thanh (21); TĐ: Hải Anh (9), Tuyết Mai (10).

Đây không phải là lần đầu tiên gặp Thái Lan nên các nữ tuyển thủ của tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tự tin và triển khai tấn công, tuy nhiên, các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của các chân sút. 45 phút hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2, ĐTVN tiếp tục nắm giữ thế trận nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Vào lúc mà tất cả tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà 0-0 thì bất ngờ đã xảy ra. Thật tiếc là đội làm nên kỳ tích lại là chủ nhà Thái Lan. Phút 85, trong một pha phản công, đội Thái Lan đã bất ngờ ghi bàn. Tuy nhiên, công bằng mà nói, bàn thua này có phần lỗi của thủ môn Kiều Trinh khi ra phá bóng không dứt khoát. Với trận thua này, tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực kiếm điểm trước hai đối thủ còn lại là Maldives và Singapore để có chiếc vé vào vòng 2.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM