Vòng loại Olympic 2012: ĐT Việt Nam sẵn sàng gặp Jordan

23h00 hôm nay (7/6), ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải, gặp chủ nhà Jordan. Thầy trò HLV Trần Vân Phát tự tin đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này.

 

BHL đã có cuộc họp toàn đội để động viên tinh thần các cầu thủ

Nói là trận thứ hai nhưng thực ra, đây mới là trận thi đấu đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam do trận trước, ĐT Iran bỏ cuộc nên chúng ta chỉ phải ra sân làm thủ tục rồi được xử thắng 3-0. Với 1 tuần chuẩn bị, thầy trò HLV Trần Vân Phát đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Jordan. Mục tiêu này được coi là rất khả quan bởi xét về lực lượng, Jordan yếu nhất bảng. Trong lần đối đầu gần đây nhất tại ASIAD 16, Việt Nam đã đánh bại Jordan 3-0. ĐT nữ Việt Nam hiện xếp hạng 32 thế giới, số 1 Đông Nam Á (thứ 6 châu Á) trong khi Jordan đứng thứ 57 và thứ 12 tại châu Á.

 

Ở trận đấu muộn kết thúc rạng sáng 6/6, Jordan đã thất bại 0-3 trước Uzbekistan mặc dù đã có hiệp 1 thi đấu khá chắc chắn. ĐT nữ Jordan đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu lần này khi mời chuyên gia người Hà Lan Hesterine de Reus về dẫn dắt 7 tháng qua. Ngoài ra, các nữ cầu thủ Jordan vừa có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hà Lan và có 2 trận giao hữu tại đây. Tuy nhiên, nữ HLV người Hà Lan khẳng định rằng mục tiêu của ĐT nữ Jordan trong tương lai là lọt vào VCK World Cup nên sẽ coi đây là giải đấu để tích lũy kinh nghiệm.

Tuyển nữ Jordan trở thành đội bóng quốc gia theo đạo Hồi đầu tiên chấp hành luật mới của FIFA về trang phục thi đấu khi tất cả các cầu thủ đã tháo bỏ phần khăn quấn đầu khi ra sân. Tuy nhiên, một số cầu thủ Jordan lại không nhận được sự tán thành của gia đình về việc này nên ĐT nữ Jordan sẽ vắng mặt ít nhất 4 trụ cột. Đặc biệt, tiền vệ số 16 Shahenas Jebreel, người gây ấn tượng mạnh nhất cho HLV Trần Vân Phát tại ASIAD 16 (Quảng Châu 2010), cũng vắng mặt vì lý do trên.

 

Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc so tài này khi hiện tại đội không gặp trở ngại về chấn thương hay sức khỏe của các cầu thủ. Trước trận đấu này, BHL đã có cuộc họp toàn đội để động viên tinh thần các cầu thủ. HLV Trần Vân Phát nói: “Chúng ta tới đây để thi đấu nên luôn luôn phải tập trung về tinh thần cũng như thể lực. Chúng ta đại diện cho quốc gia tới đây tranh tài nên cần để lại ấn tượng đẹp đối với các đội bạn. Đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Chúng ta cần tâp trung mọi trí lực để đến phút cuối có thể mỉm cười”.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM