Vòng loại giải Vô địch nữ châu Á 2008: Việt Nam rộng đường vào VCK

Chiều nay (26/3), ĐT nữ Việt Nam…

Chiều nay (26/3), ĐT nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng A, vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008.

Xuất sắc giành thắng lợi trước Đài Loan, ĐT nữ Việt Nam rộng đường tiến vàO VCK- Ảnh: Báo Bóng đá

 

Bằng đấu pháp hợp lý cùng tinh thần quyết thắng, các học trò của HLV Trần Vân Phát đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Đài Loan để gần như chắc suất góp mặt tại VCK giải vô địch bóng đá nữ.

 

Trước đối thủ vừa hạ gục Myanmar với 3 bàn không gỡ tại lượt đầu tiên, ĐT nữ Việt Nam vẫn không hề mất tự tin và nhanh chóng chiếm lợi thế dẫn bàn bằng pha lập công của tiền đạo Ngọc Châm ở phút thứ 7 của trận đấu.

 

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Đài Loan được hưởng một quả phạt đền và đội trưởng Tzu Hui (5) thiết lập lại thế quân bình bằng cú dứt điểm chuẩn xác.

 

Những tưởng sau bàn gỡ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lâm vào thế khó bởi đội bạn rất mạnh về thể lực và vượt trội về thể hình. Nhưng bằng đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh hợp lý và sự tập trung cao độ của từng vị trí, ĐT nữ Việt Nam đã dần hoá giải được sức mạnh của các cô gái Đài Loan và nhận được phần thưởng xứng đáng ở phút 22 khi Ngọc Châm dùng tốc độ phá bẫy việt vị, lần thứ hai chiến thắng thủ thành đội bạn, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

 

Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh vững vàng trước Đài Loan và có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 51 được thực hiện do công của đội trưởng Kim Chi.

 

Với thắng lợi này, ĐT nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A và rộng mở cánh cửa tiến vào VCK. 

 

* Ngay sau trận đấu, Báo SGGP – đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2007 – đã tiến hành trao các giải thưởng Quả bóng Vàng cho Đoàn Thị Kim Chi, Quả bóng Bạc cho Đào Thị Miện và Quả bóng Đồng cho Trần Thị Kim Hồng.

Xếp hạng bảng A

TT

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1Việt Nam220067/2
2Đài Loan210134/3
3Iran100101/4
4Myanmar100100/3


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM