Vòng loại Giải BĐ nữ Olympic London 2012: ĐT Việt Nam thắng Jordan 1-0

Vào lúc 23h00 (giờ Việt Nam) đêm qua (7/6), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 với chủ nhà Jordan trong khuôn khổ vòng loại Olympic London 2012.

 

Với quyết tâm giành chiến thắng cao, toàn đội đã dâng cao đội hình ngay từ đầu hiệp 1 và tổ chức nhiều đợt tấn công nhanh xuống hai biên của đội Jordan. Bằng những đường bóng phối hợp ngắn, nhỏ và ăn ý, chúng ta đã làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, dồn ép đội bạn về quá nửa sân nhà, tạo ra một số cơ hội ghi bàn đẹp mắt.

                       

Phút 20 Hồng Lĩnh (9) phối hợp tốt đi bóng xuống cánh phải, tạt bóng căng vào trung lộ cho Nguyễn Thị Muôn số 13 đánh đầu ngay đầu khu 5m50 cầu môn đối phương, nhưng rất tiếc bóng lại bay ra ngoài cột dọc.

 

Phút 35 trong một tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Ngọc Anh nhận được bóng trong vòng 16m50 đã sút nhanh thẳng vào cầu môn, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bắn ra ngoài biên ngang.

 

Tiền đạo Nguyễn Thị Muôn và đồng đội gây nhiều sóng gió trước khung thành đội chủ nhà

 

Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Hoà (22) được đưa vào sân để thay cho Lê Thu Thanh Hương (19) đã phối hợp tốt với Nguyễn Thị Muôn (13) và gây thêm nhiều áp lực mạnh hơn cho hàng hậu vệ của đội Jordan.

 

Phút 64 nhận được đường bóng chuyền dài phản công nhanh của hậu về đội nhà, Nguyễn Thị Muôn đã băng nhanh xuống sút tung lưới đội Jordan, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Muôn đã ghi bàn trong thế việt vị.

 

Đến phút 67, trong một đợt phối hợp tấn công trung lộ, Nguyễn Thị Hoà sau khi nhận được đường chuyền đẹp của Nguyễn Thị Muôn (13), đã tung một cú sút bằng chân trái thẳng mạnh vào khung thành đội Jordan, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội ta.

 

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 2, đội ta vẫn liên tục tổ chức tấn công xuống hai biên của đội Jordan, tạo được một vài cơ hội nữa nhưng Nguyễn Thị Hoà (22), Nguyễn Thị Muôn (13) và đội trưởng Lê Thị Thương (16) đều dứt điểm không tốt nên không ghi thêm được bàn thắng nào. Kết thúc trận đấu đội ta thắng đội Jordan 1- 0.

 

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp nhận xét: “Ở trận đấu này toàn đội đã thi đấu có nhiều tiến bộ về khả năng phối hợp đồng đội, khả năng khống chế bóng, chuyền bóng tập thể. BHL rất hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội. Vị trí nào cũng tích cực, thi đấu nhiệt tình và cố gắng hết sức mình trong suốt cả trận đấu.”

 

“Về thể lực nhìn chung toàn đội đều đảm bảo thi đấu được 90 phút ở cường độ cao. Tuy nhiên có một, hai trường hợp bị chuột rút do trạng thái tâm lý hơi căng thẳng một chút chứ không phải vì sức khoẻ”, ông Giáp cho biết thêm.


Trận đấu muộn cùng ngày đã không diễn ra và ĐT Thái Lan được xử thắng do đối thủ Iran đã tuyên bố rút lui khỏi giải. Như vậy, cùng được 6 điểm trên BXH nhưng Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 do kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng.

 

ĐT Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ để tiếp tục tập luyện trước khi bước vào trận đấu thứ 3 gặp đối thủ Uzbekistan vào ngày 10/6 tới.

       

Đội hình ra quân của ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với Jordan:

Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Thị Ngọc Anh (15), Nguyễn Hải Hòa (17), Trần Thị Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Hạnh (20), Lê Thị Thương (16), Nguyễn Thị Kim Tiến (6)

Tiền đạo: Lê Thu Thanh Hương (19), Nguyễn Thị Muôn (13)

Lịch thi đấu Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá nữ Olympic London 2012

Ngày

Giờ (Việt Nam)

Trận đấu

Kết quả

3/6/2011

20h00

Uzbekistan – Thái Lan

1-5

23h00

Jordan – Iran

3-0

5/6/2011

19h00

Iran – Việt Nam

 0-3

23h00

Jordan – Uzbekistan

  0-3 

7/6/2011

23h00

Việt Nam – Jordan

1-0

20h00

Thái Lan – Iran

 3-0

10/6/2011

23h00

Thái Lan – Jordan

 

20h00

Uzbekistan – Việt Nam

 

12/6/2011

20h00

Iran – Uzbekistan

 

23h00

Việt Nam – Thái Lan

 

Bảng xếp hạng tạm thời 7/6

XH

Đội

Số trận

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

Thái Lan

2

2

0

0

6

8

1

7

2

Việt Nam

2

2

0

0

6

4

0

4

3

Uzbekistan

2

1

0

1

3

4

5

-1

4

Jordan

3

1

0

2

3

3

4

-1

5

Iran

3

0

0

3

0

0

9

-9


Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thông tin về từ TP Amman – Jordan.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM