Vòng loại Futsal các CLB châu Á 2013: Thái Sơn Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng

14/04/2013 00:00:00

Tiếp nối chiến thắng ấn tượng trước đội bóng Dural Warriors đến từ xứ sở chuột túi, chiều 13-4 CLB futsal Thái Sơn Nam tiếp tục lượt trận thứ hai trước đối thủ nhiều duyên nợ Pelindo FC (Indonesia). Chỉ cần hòa, thậm chí thua 4 bàn, CLB Thái Sơn Nam cũng giành được một suất vào vòng hai, nhưng thầy trò HLV Sergio đã vào trận với tinh thần phải thắng để cạnh tranh ngôi nhất bảng.

 

Sử dụng đội hình mạnh nhất có trong tay, CLB futsal Thái Sơn Nam nhập cuộc rất tự tin với mục tiêu tạo ra thế trận lấn lướt để có bàn thắng. Tuy nhiên, Pelindo (Indonesia) trong thế chân tường đã gây không ít khó khăn cho thầy trò HLV Sergio. Không chỉ vậy, CLB Thái Sơn Nam bất ngờ bị Ohorella (4, Pelindo) khoan thủng lưới ở phút thứ 5.

 

Đội hình ra quân của CLB fusal Thái Sơn Nam trong trận gặp đối thủ Pelindo FC (Indonesia).

Mất lợi thế do bị dẫn trước, các học trò HLV Sergio tiếp tục đẩy cao đội hình sang phần sân Pelindo gia tăng áp lực tấn công. Tuy nhiên, các học trò của HLV Sergio Gargelli đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khung thành của thủ môn Wicaksono. Kết thúc hiệp 1, Pelindo tạm dẫn trước 1-0.

 

Sang hiệp hai, để bảo vệ bàn thắng, các cầu thủ Pelindo chấp nhận chơi rắn, không ngại thẻ phạt (trọng tài đã rút 4 thẻ vàng phạt cầu thủ CLB Pelindo) để ngăn đối phương tiếp cận cầu môn. Tuy nhiên, sự kiên trì của các cầu thủ Thái Sơn Nam đã được đền đáp ở phút 35: trong tình huống đá phạt biên, cầu thủ Inaba Kotaro (7, Thái Sơn Nam) chuyền bóng cho Bảo Quân sút tung lưới thủ thành Wicaksono (Pelindo) quân bình tỉ số 1-1. Diễn biến trận đấu càng hấp dẫn và căng thẳng hơn bởi chỉ đúng một phút sau đó, trong một pha rối loạn trước khung thành Ngô Đình Thuận, tiền đạo Ahmad (11) đưa Pelindo vượt lên dẫn 2-1. Thời gian trận đấu không còn nhiều nên các cầu thủ Pelindo (Indonesia) tiếp tục co cụm về phòng thủ nhằm bảo vệ tỉ số. Phút thứ 38, cầu thủ Jailani Ladjanibi (7) vào bóng thô bạo, nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Với lợi thế hơn người, các cầu thủ Thái Sơn Nam đã tận dụng triệt để cơ hội bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2, do công của Inaba Kotaro (7, TSN). Đây cũng là kết quả của trận đấu.

 

Chia điểm với kết quả 2-2, CLB Futsal Thái Sơn Nam (áo trắng đen) giành vé vào bán kết

Sau hai lượt đấu, CLB Thái Sơn Nam được 4 điểm đứng nhất bảng; Dural Warriors (Australia) 3 điểm nhì bảng và Pelindo (Indonesia) 1 điểm hạng ba.

 

Trước đó trong lượt trận cuối của bảng A, GH Bank Rbac (Thai Lan) đã thắng Shenzen Nanling Tielang FC (Trung Quốc) với tỉ số 4-1 và đứng nhất bảng A với 9 điểm. Shenzen Nanling Tielang FC (Trung Quốc) nhì bảng 6 điểm.

 

Hai trận đấu bán kết diễn ra ngày 15/4

 

15h30: GH Bank Rbac (Thai Lan) – Dural Warriors (Australia)

19h00: Thái Sơn Nam – Shenzen Nanling Tielang FC (Trung Quốc)

 

 

 

Nguồn: VFF (Theo BHL CLB Thái Sơn Nam)