Vòng loại bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008, Việt Nam – Nhật Bản, 0-8: Bài học lớn

Thua 0-8 trước đối thủ hàng đầu châu lục, ĐTVN đã học được nhiều điều bổ ích trước thềm giải VĐ ĐNA 2007⬦

Thua 0-8 trước đối thủ hàng đầu châu lục, ĐTVN đã học được nhiều điều bổ ích trước thềm giải VĐ ĐNA 2007⬦

Nhật Bản ở top đầu châu lục và dĩ nhiên, cái khoảng cách giữa họ với khu vực ĐNA là rất lớn. ĐTVN cũng không nằm ngoài ranh giới đó. Sự chênh lệch về đẳng cấp đã thể hiện rõ ngay ở những phút đầu tiên khi Nhật Bản làm chủ hoàn toàn thế trận. Tấn công trên khắp mặt sân, đánh biên, đá trung lộ và đặc biệt là thể lực và khả năng chạy chỗ của ĐT Nhật Bản được thực hiện ở mức chính xác và nhuần nhuyễn cao.

Trước sức tấn công dữ dội đó, hàng thủ ĐTVN đã bị đánh bại. Phút thứ 9, Saka (4) làm tung lưới Kiều Trinh (1) bằng pha dứt điểm cận thành. Đến phút 16, lưới của ĐTVN đã rung lên lần thứ 2 sau pha đá phạt và cú đánh đầu mẫu mực của trung vệ Azusa (2). Dù dẫn trước 2-0 nưng sức ép của ĐT Nhật Bản vẫn không hề giảm, họ tiếp tục tấn công rất mạnh mẽ để rồi Shinobu (8) cụ thể hoá ưu thế bằng hai bàn thắng ở các phút 35, 37. Hết hiệp 1, Nhật Bản dẫn trước 2-0.

Sang hiệp 2, ĐTVN chơi nỗ lực hơn nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn chặn sức tấn công của Nhật Bản và chúng ta đã phải nhận thêm 4 bàn thua nữa trong hiệp đấu này. Những phút cuối trận, ĐTVN cũng có được vài tình huống tấn công sắc nét thế nhưng ở cơ hội duy nhất phút 77, Kim Tiến (6) lại sút chệch cột dọc.

Tỷ số 0-8 phản ánh rõ cái khoảng cách quá lớn giữa ĐTVN và Nhật Bản. Rõ ràng để vươn tới tầm châu lục, ĐTVN còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Cũng cần phải kể rằng, ĐTVN có khá nhiều bất lợi trước cuộc đấu với Nhật Bản khi mà các tuyển thủ vừa trải qua giải VĐQG không có nhiều thời gian phục hồi trong khi một vài trụ cột lại chưa có phong độ tốt hoặc dính chấn thương⬦

Thua Nhật Bản nhưng ĐTVN cũng trình làng được những gương mặt đầy hứa hẹn. Trung vệ Nguyễn Thị Trang, tiền vệ Lê Thị Thương hay những cựu binh như Hồng Tiến và Ngọc Châm vẫn giữ được sự nhanh nhạy⬦

Phát biểu sau trận đấu:
HLV Ngô Lê Bằng: SRõ ràng Nhật Bản quá mạnh và chúng ta đã không thể chơi tốt bởi khoảng cách trình độ còn quá lớn với đối thủ. Chênh lệch đẳng cấp, ĐTVN lại chịu thiệt thòi khi các cầu thủ không có đủ thời gian để phục hồi sau giải VĐQG. Tuy nhiên, đọ sức với Nhật Bản, ĐTVN nhất là các cầu thủ trẻ đã học được nhiều điều và hy vọng, quãng thời gian tới chúng tôi sẽ hoàn thiện mình trước khi bước vào giải VĐ ĐNA 2007⬝.
HLV Eiji Veda (Nhật Bản): SNhật Bản đã chơi tốt và giành chiến thắng một cách xứng đáng. Tôi hạnh phúc với trận đấu này và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm nhiều cuộc gặp thú vị nữa⬝.
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM