Vòng loại bảng C Asian Cup nữ 2010: Việt Nam vào VCK

Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhất bảng C của vòng loại Asian Cup nữ 2010, giành chiếc vé vào VCK duy nhất của bảng.

Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhất bảng C của vòng loại Asian Cup nữ 2010, giành chiếc vé vào VCK duy nhất của bảng.


Đội hình xuất phát của hai đội

Việt Nam: Thu Trang, Đào Thị Miện, Ngọc Anh (Hải Hòa 75’), Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng, Mai Lan (Nguyễn Thị Muôn 59’), Lê Thị Thương, Văn Thị Thanh, Minh Nguyệt, Kim Chi (Lê Thị Oanh 59’), Ngọc Châm.

 

Hong Kong: Fong Kit Lun, Ng Po Lam Pauline, Chu Ling Ling, He Ying, Man Po Kei (Tang Hoi Man 90’+1), Wong Shuk Fan, Chan Wing Sze, Ng Wing Kum, Po Ching Ying (Lam Kan Yu 85’), Kwong Wing Yan (Ip Kwok Kan 77’), Fung Kam Mui.

Thay đổi duy nhất ở đội hình xuất phát của ĐTVN là vị trí thủ môn, khi Thu Trang thay chỗ cho Kiều Trinh.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, ĐTVN đã nhanh chóng làm chủ thế trận. Phút thứ 9, Văn Thị Thanh ghi bàn mở tỷ số, đồng thời là tác giả bàn thắng của ĐTVN ở phút 23.

Ngọc Châm (9, trắng) ghi 3 bàn thắng cho ĐTVN. Ảnh Phan Tùng

Ngọc Châm tiếp tục trở thành chân sút lợi hại của ĐTVN ghi liền 3 bàn thắng 11, 37 và 70.

Chị cả Kim Chi cũng ghi dấu ấn bằng pha sút phạt trực tiếp phút 56, trước khi cầu thủ vào thay người Nguyễn Thị Muôn ấn định chiến thắng đậm 7-0 cho Việt Nam ở phút 80.

 

Với kết quả này, ĐT nữ Việt Nam giành vé vào VCK của bảng C và sẽ đua tranh cùng các đội bóng của châu lục là: đương kim Vô địch CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Thái Lan (nhất bảng B) và đội nhất bảng A (bảng này gồm Đài Loan, Myanmar và Jordan sẽ thi đấu từ 10-14/7).

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.S

Điểm

1

Việt Nam

2

2

0

0

17/1

6

2

Hong Kong

2

1

0

1

2/7

3

3

Kyrgyzstan

2

0

0

2

1/12

0


Lãnh đạo LĐBĐVN quyết định thưởng 300 triệu đồng cho đội tuyển nữ về thành tích vào VCK Asian Cup nữ 2010.


Phát biểu sau trận đấu
: 

Phát ngôn viên Yeung Mo Liu Alan (Hongkong): “Chúng tôi rất ấn tượng về kỹ thuật chơi bóng của các nữ cầu thủ Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam có đẳng cấp cao hơn Hongkong một bậc. Tại ĐNA, chỉ có Việt Nam và Thái Lan có cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, nếu được chọn đối thủ so tài, chúng tôi sẽ chọn Việt Nam”.

 

lHLV Trần Vân Phát (Việt Nam): “Các nữ cầu thủ Việt Nam đã chơi đúng với yêu cầu của BHL. Chúng tôi không coi trọng việc trận đấu có tỉ số bao nhiêu mà trên hết chính là việc các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện thế nào trong trận đấu. Tôi đánh giá cao sự gắn bó của các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và ấn tượng với sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ như Nguyễn Thị Muôn, Hải Hòa. Tuy nhiên, dứt điểm vẫn là điều mà chúng tôi phải chú trọng cải thiện trong đợt tập trung sắp tới vào tháng Chín”.

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM