Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2008: HLV Trần Vân Phát rèn thể lực ĐT nữ VN

Đội tuyển bóng đá nữ VN đã có mặt tại Trung tâm TDTT Thành Long (TPHCM) từ hôm 15/5 để chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2008 diễn ra từ 28/5 đến 8/6 tại TPHCM.

Đội tuyển bóng đá nữ VN đã có mặt tại Trung tâm TDTT Thành Long (TPHCM) từ hôm 15/5 để chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2008 diễn ra từ 28/5 đến 8/6 tại TPHCM.

Sau khi được tài trợ trong 2 năm, có đủ kinh phí về tập huấn và trang bị, không khí của ĐT bóng đá nữ hiện khá phấn khởi.

Sau chuyến đi Tam Đảo, HLV Trần Vân Phát tỏ ra khá hài lòng. Theo ông Phát thì các nữ cầu thủ VN đã thể hiện tinh thần và quyết tâm cao, hoàn thành tốt các bài tập mà BHL đưa ra. Chuyển biến nhất là thể lực của 23 tuyển thủ được nâng lên rõ rệt.

HLV Trần Vân Phát cho rằng muốn triển khai các bài chiến thuật thì trước hết phải có đủ thể lực, nhất là khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh ở khu vực Đông Á và Úc. Vì vậy ngoài chiến thuật thì các bài tập thể lực vẫn được chú trọng trong thời gian ở TPHCM với lịch tập luyện nghiêm túc ngày 2 buổi.

Tại TPHCM, ĐT nữ VN sẽ có 3 trận giao hữu (gặp U15 TPHCM hai trận vào các ngày 20 và 22/5 và với Tuyển nữ TPHCM ngày 24/5). Trong 3 trận đấu này, ĐT nữ VN sẽ chơi một trận có đèn cho quen với điều kiện thi đấu ở Asian Cup 2008.

Tại vòng chung kết lần này, VN nằm ở bảng A cùng ĐKVĐ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan (bảng B gồm các đội: Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan). Với vị thế chủ nhà, VN sẽ lần lượt gặp Trung Quốc ở trận khai mạc (28/5), gặp CHDCND Triều  Tiên (30/5) và Thái Lan (1/6).

HLV Trần Vân Phát nói rằng ông hiểu người hâm mộ bóng đá VN quan tâm những gì ở ĐT nữ. Lọt vào bán kết là điều không tưởng, nhưng ĐT nữ VN sẽ cố gắng thể hiện tinh thần và bản lĩnh trước các đối thủ mạnh. Riêng với trận gặp Thái Lan, sức ép đối với ông là không nhỏ khi đây được xem như một trận chung kết của khu vực Đông Nam Á.  

Nguồn: TPO

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM