VL Giải BĐ nữ Olympic London 2012: ĐT Việt Nam – Uzbekistan 1-2

 Tối qua (10/6), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu thứ 3 gặp Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 Giải bóng đá nữ Olympic London 2012 tại TP Amman – Jordan.

 

Trước một đội bóng đá Nữ của khu vực Trung Á với thể hình to khoẻ và đã thắng đội Jordan 3 – 0, toàn đội đã triển khai trận đấu một cách thận trọng hơn trong tổ chức phòng thủ. Các hậu vệ của ta đã kèm người chặt hơn và tranh cướp cũng như phá bóng dứt khoát hơn. Các tiền vệ cũng tích cực tham gia phòng ngự nhiều hơn khi bị mất bóng.

 

Ở hiệp 1, trận đấu đã diễn ra ở thế cân bằng, cả hai đội đều tranh chấp giành giật bóng quyết liệt ở khu trung tuyến và đội ta đã tạo được hai cơ hội ghi bàn của cầu thủ Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Thị Hạnh nhưng cả hai tiền vệ này đều sút và đánh đầu hỏng.

 

Phút 35 trong một tình huống khống chế bóng ở 16m50 sân nhà, hậu vệ Nguyễn Hải Hoà (17) tự giữ bóng hỏng để Karachik (18) đội bạn cướp được bóng sút nhanh ghi bàn thắng 1 – 0 cho đội Uzbekistan. Những phút còn lại của hiệp 1 , thế trận vẫn giằng co và không đội nào ghi thêm được bàn thắng.

 

Sang hiệp 2, đội ta quyết tâm tăng cường sức ép, dâng cao đội hình tổ chức tấn công liên tục xuống hai biên của đội bạn và đã tạo được một số cơ hội ghi bàn, nhưng vẫn bị bỏ lỡ khi Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Kim Tiến, Lê Thị Thương và cả cầu thủ vào thay Nguyễn Thị Hòa là Lê Thu Thanh Hương đều không tận dụng được các cơ hội đó.

 

Phút 69, hậu vệ ta phạm lỗi cách cầu môn của Kiều Trinh (1) khoảng 30m bên cánh phải, trọng tài ngay lập tức cho đội bạn được đá phạt trực tiếp. Tận dụng lợi thế về chiều cao, đội bạn đã đá phạt đưa bóng bổng vào trung lộ để Sarikova (9) bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Uzbekistan.

 

Càng về cuối trận đấu càng diễn ra quyết liệt hơn vì cả hai đội đều muốn giành phần thắng về mình. BHL luyện đã chỉ đạo toàn đội tiếp tục tổ chức tấn công mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì sự cố gắng, kiên trì thi đấu của toàn đội cũng được đền đáp.

 

Phút thứ 94, trong một đợt tổ chức tấn công nhanh ở biên phải, nhận được bóng từ đội trưởng Lê Thị Thương tạt căng vào trung lộ đội bạn, Nguyễn Thị Muôn băng ra nhận bóng xoay người sút căng vào góc cầu môn ghi bàn thắng danh dự cho đội ta. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-2 giành cho Uzbekistan.

 

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp cho biết: “Về thể lực, ở trận đấu này đội bạn tốt hơn hẳn đội ta về tầm vóc và sức mạnh va chạm. Đây cũng là lý do mà gần như hầu hết các lần tranh chấp tay đôi, do thấp bé hơn nên các VĐV của ta đều bị đội bạn lấn át tất cả. Tuy nhiên về tinh thần thi đấu của toàn đội vẫn rất tốt, tất cả đều tích cực ngay từ phút  đầu cho đến phút cuối của trận đấu.”

 

Thua trận này, tuyển nữ Việt Nam chỉ được 6 điểm sau 3 trận (hệ số +2) và cần phải thắng đậm Thái Lan ở trận cuối cùng (12/6) mới có cơ hội đi tiếp.

        

Đội hình ra quân của ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với Uzbekistan:

Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Thị Ngọc Anh (15), Nguyễn Hải Hòa (17), Trần Thị Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Hạnh (20), Lê Thị Thương (16), Nguyễn Thị Kim Tiến (6)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa (22), Nguyễn Thị Muôn (13)

 

Lịch thi đấu Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá nữ Olympic London 2012

Ngày

Giờ (Việt Nam)

Trận đấu

Kết quả

3/6/2011

20h00

Uzbekistan – Thái Lan

1-5

23h00

Jordan – Iran

3-0

5/6/2011

19h00

IranViệt Nam

 0-3

23h00

Jordan – Uzbekistan

  0-3 

7/6/2011

23h00

Việt Nam – Jordan

1-0

20h00

Thái Lan – Iran

 3-0

10/6/2011

23h00

Thái Lan – Jordan

 7-0

20h00

UzbekistanViệt Nam

 2-1

12/6/2011

20h00

Iran – Uzbekistan

 

23h00

Việt Nam – Thái Lan

 

 

Bảng xếp hạng tạm thời 10/6

XH

Đội

Số trận

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

Thái Lan

3

3

0

0

9

15

1

14

2

Việt Nam

3

2

0

1

6

5

2

3

3

Uzbekistan

3

2

0

1

6

6

6

0

4

Jordan

4

1

0

3

3

3

11

-8

5

Iran

3

0

0

3

0

0

9

-9


Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp thông tin về từ TP Amman – Jordan.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM