Việt Nam – Trung Quốc, 0-1: 90 phút đầy nỗ lực của chủ nhà

Rất nỗ lực trong suốt 90 phút và ĐT Việt Nam đã khiến giới chuyên môn phải ngạc nhiên khi chỉ để thua nhà ĐKVĐ châu Á, Trung Quốc với tỷ số tối thiểu

Rất nỗ lực trong suốt 90 phút và ĐT Việt Nam đã khiến giới chuyên môn phải ngạc nhiên khi chỉ để thua nhà ĐKVĐ châu Á, Trung Quốc với tỷ số tối thiểu.

ĐT Việt Nam ra sân với trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng trong khi đó phía Trung Quốc là trang phục màu đỏ.

Điều khiển trận đấu này là tổ trọng tài: Hong Euah, Seul Gi, Kyouing Minh (Hàn Quốc), Sachiko (Nhật Bản). Trận đấu bắt đầu lúc 19h30 phút trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

 

Trung Quốc nhập cuộc rất tự tin. Họ dâng cao đội hình và liên tiếp tổ chức tấn công về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh (1).

Sân Thống Nhất có chừng 5.000 khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho ĐTVN. Thấy trò HLV Trần Vân Phát đang chơi rất nỗ lực hòng hạn chế sức tấn công của đối phương.

Sự nỗ lực đã giúp ĐTVN tạo được thế trận khá chắc chắn, tuy nhiên khi ĐT Trung Quốc thay đổi chiến thuật, họ tấn công liên tiếp bằng những pha bóng dài, hàng thủ Việt Nam đã bị phá vỡ.

Phút 31, Xu Yuan (8) bất ngờ tung ra cú sút rất mạnh ngay sát vòng cần mở tỷ số cho tuyển Trung Quốc.

Những phút còn lại của hiệp 1, dù vẫn cầm nhiều bóng, tấn công nhiều hơn hẳn nhưng các chân sút Trung Quốc không một lần nữa tìm được mành lưới của thủ môn Kiều Trinh.

Bước sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục làm chủ thế trận và tràn lên tấn công mãnh liệt. Tuy nhiên cũng giống như phần lớn thời gian của hiệp 1, ĐTVN đã đánh bại mọi pha tấn công của đối thủ.

Phòng ngự tốt nhưng ở những pha phản công, ĐTVN gần như không gây được nguy hiểm cho khung thành ĐT Trung Quốc.

Đây cũng chính là điểm duy nhất mà HLV Trần Vân Phát không hài lòng với các học trò như ông nói trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Các cầu thủ đã chơi một trận rất hay và nỗ lực. Họ đã chấp hành tốt đấu pháp mà BHL đề ra. Duy chỉ có những pha phản công là không thực hiện được như ý, chúng tôi sẽ phải làm việc kỹ càng về điều này. Trung Quốc cũng có một trận đấu hay, tỷ số này không phản ánh hết trinhg độ của các cầu thủ Trung Quốc. Nói gì thì nói đây vẫn là ĐT mạnh hàng đầu châu lục và tôi tin họ sẽ có kết quả tốt ở trận đấu này.

Với ĐT Việt Nam, gặp đối thủ nào cũng vậy, chúng tôi cố gắng hết khả năng và tập trung cho từng trận đấu một”.

Ông Shang Rui Hua HLV tuyển Trung Quốc đã bày tỏ sự ngạc nhiên về tiến bộ của ĐTVN. Theo ông, sự tiến bộ đó đã chứng tỏ các đội bóng đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này. Chính vì thế, tuyển Trung Quốc sẽ vào cuộc với tinh thần tôn trọng bất kể đối thủ là ai.

* LĐBĐVN đã quyết định thưởng 50 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vì những cố gắng trong trận đấu với tuyển Trung Quốc.

Đội hình xuất phát: 

ĐT Việt Nam

Kiều Trinh (1); Nguyễn Thị Nga (7), Đào Thị Miện (8), Nguyễn Thị Ngọc Anh (15)

 Mai Lan (5), Kim Chi (14), Le Thị Thương (16), Văn Thị Thanh (21), Trần Kim Hồng (23)

Đỗ Thị Ngọc Châm (9), Bùi Thị Tuyết Mai (10)

 

ĐT Trung Quốc

Zhang Yanru (1), Li Jie (3), Zhang Ying (4), Xinzi (5), Zhang Na (6), Bi Yan (7), Xu Yuan (8), Han Duan (9) Qu Feifei (12), Gaoping (15), Wang Dandan (21).

                                   

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM