VCK giải U18 QG- Cúp báo Bóng Đá: SLNA toàn thắng tại vòng bảng

Chiều nay (29/08), lượt trận cuối cùng tại bảng B đã khép lại vòng đấu bảng với thắng lợi tuyệt đối của SLNA. Trong khi đó, Khánh Hoà cũng chia tay giải với chiến thắng danh dự trước Bình Dương.

Chiều nay (29/08), lượt trận cuối cùng tại bảng B đã khép lại vòng đấu bảng với  thắng lợi tuyệt đối của SLNA. Trong khi đó, Khánh Hoà cũng chia tay giải với chiến thắng danh dự trước Bình Dương.
 
Trước khi bước vào trận đấu, U18 SLNA và U18 Thể Công đều đã chắc suất vào vòng sau nên BHL cả hai đội đều cất đi những Scon bài chiến lược⬝ nhằm dưỡng sức cho trận đấu tại Bán kết. Hai đội nhập cuộc với nhịp độ chậm và không tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành của nhau. Trận đấu chỉ thực sự trở nên sôi động hơn sau cú đánh đầu khá hiểm của Thanh Tùng (SLNA) ở phút thứ 21, tiếc rằng thủ môn Thanh Toàn của Thể Công phản xạ kịp thời giải nguy cho đội nhà.
 
Chỉ 2 phút sau, U18 Thể Công có câu trả lời bằng cú sút căng của Quốc Trung và thủ môn SLNA tỏ ra xuất sắc không kém thủ môn Thanh Toàn khi phán đoán chính xác tình huống, bắt gọn bóng trong tay.
 
Phút 38, Thanh Tùng một lần nữa thử tài thủ môn Thanh Toàn bằng cú sút rất quyết đoán và nỗ lực cản phá của Thanh Toàn không thể cứu thua cho Thể Công khi hoàn toàn bất lực trước cú sút bồi ngay sau đó của Ngọc Anh.
 
Phút thứ 41, Thanh Tùng tận dụng cú sút dội cột dọc của đồng đội lao vào sút bồi, giành chiến thắng trong lần thứ 3 so tài với thủ môn Thanh Toàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.
 
Sang hiệp 2, U18 Thể Công chơi lấn lướt hơn với sự dâng cao của cả 3 tuyến nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá trẻ quân đội không có nhiều cơ hội rõ nét ngoài cú sút trượt cột dọc ra ngoài của Xuân Thành ở phút thứ 78 của trận đấu.
 
Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, SLNA khẳng định vị trí nhất bảng và sẽ gặp đội bóng xếp thứ nhì tại bảng A là Đồng Nai. Trong khi đó, đối thủ của Thể Công tại bán kết sẽ chủ nhà CLB TPHCM.
 
Tại trận đấu diễn ra sau đó, tuy đã chính thức bị loại, nhưng cả Khánh Hoà  và Bình Dương dều vào trận với quyết tâm rất cao nhằm kiếm một trận thắng danh dự trước khi từ giã cuộc chơi. Chỉ 4 phút sau tiềng còi khai cuộc, Bình Dương đã làm chao đảo khung thành của đội bạn với hai cú sút liên tiếp của Hoàng Minh. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Trung Thành đã giữ nguyên vẹn mành lưới cho đội bóng trẻ phố Biển. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm nhất trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, bởi sau đó thế trận diễn ra khá cân bằng và không đội nào thực sự chiếm ưu thế.
 
Sang hiệp hai, vẫn không có nhiều pha sóng gió trước khung thành cả hai đội. Tuy nhiên, Khánh Hoà lại tận dụng rất tốt những cơ hội hiếm hoi và ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Minh Thống và Xuân Vinh, mang lại 3 điểm trọn vẹn cho U18 Khánh Hoà.
 
Như vậy, sau khi kết thúc vòng đấu bảng, đã xác định được 4 gương mặt lọt vào Bán kết là: TPHCM (nhất bảng B), Đồng Nai (nhì bảng A), SLNA (nhất bảng B) và Thể Công (nhì bảng B).
 
Theo lịch thi đấu, ngày 31/08, chủ nhà TPHCM sẽ tiếp Thể Công và sau đó 1 ngày, SLNA sẽ đối đầu với Đồng Nai để chọn ra 2 đội tranh tài tại trận Chung kết.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA