VCK giải nữ châu Á 2008: AFC đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam

Trưa qua, đoàn cán bộ AFC do ông Hassan và Belinda dẫn đầu đã đến Việt Nam, ngay sau đó 14h30 đoàn đã đi kiểm tra sân để bảo đảm chắc chắn rằng tất cả đã sẵn sàng cho các trận đấu tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2008.

 

Đoàn AFC đánh giá cao việc chỉ trong thời gian ngắn Việt Nam đã chuẩn bị hoàn tất công tác tổ chức và nhấn mạnh: hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để có thể tổ chức thành công giải đấu. Ông Hassan nhấn mạnh, các chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng, bởi từ những chi tiết đó mới làm nên tất cả.

 

Thay mặt nước chủ nhà, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh, tuy thời gian không nhiều (khoảng 3 tuần), nhưng với kinh nghiệm tổ chức các giải quốc tế, đặc biệt là Asian Cup 2007 cũng như với sự nỗ lực của VFF, giải đấu sẽ thành công. VFF đã phân công các đầu mối có kinh nghiệm làm các sự kiện quốc tể vào tiếp tục triển khai sự kiện.

 

Tại cuộc họp đầu tiên với AFC, VFF báo cáo về cơ sở vật chất. Theo đó, với báo chí, sẽ có internet, tivi tại trung tâm báo chí đặt tại sân Thống Nhất và QK7. Tại các khu vực tác nghiệp của báo chí ở 2 sân, PV viết sẽ được bố trí khu vực riêng và có bàn làm việc (tại sân Thống Nhất). Cũng như giải asian cup 2007, tại các trận đấu sẽ có khu vực phỏng vấn nhanh (mixzone).

 

Các phòng chức năng tại 2 sân đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của AFC.

 

Theo thông báo từ AFC, 14h chiều nay (25/5) BTC sẽ bắt đầu trả thẻ cho phóng viên tại khách sạn Park Royal (309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình, TPHCM).

 

Theo báo cáo của AFC, tại Asian Cup 2007, Việt Nam là nước tổ chức tốt nhất sự kiện vì vậy AFC rất kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức thành công VCK giải nữ châu Á 2008.

 

Theo kế hoạch, 14h30 ngày 27/5 BTC sẽ tiến hành tổng duyệt và 19h20 ngày 28/5, Lễ khai mạc VCK giải vô địch nữ châu Á 2008 sẽ chính thức diễn ra trên SVĐ Thống Nhất – TPHCM.