VCK giải nữ châu Á 20008: Tiếp sức cho các nữ tuyển thủ!

Rơi vào bảng đấu "tử thần" cùng với ĐKVĐ Trung Quốc (8 lần đoạt cúp), cựu vương CHDCND Triều Tiên (2 lần vô địch) và ĐKVĐ…

Rơi vào bảng đấu “tử thần” cùng với ĐKVĐ Trung Quốc (8 lần đoạt cúp), cựu vương CHDCND Triều Tiên (2 lần vô địch) và ĐKVĐ SEA Games Thái Lan, chủ nhà Việt Nam không chỉ trông chờ vào lợi thế sân nhà và cả điều kiện thời tiết mưa gió thất thường như hiện nay để hi vọng làm nên chuyện tại VCK!

 

Hầu như không có lấy một ngày nghỉ ngơi kể từ trước Tết Nguyên đán đến nay, các thành viên đội tuyển nữ quốc gia chấp nhận cảnh xa nhà liên tục, hết Nhổn, rồi chuyến tập huấn tại Côn Minh đến việc bay vào TP.HCM dự tranh vòng loại thứ nhì Asian Cup.

Trước đối thủ hơn hẳn về trình độ, các nữ tuyển thủ VN rất cần sự tiếp sức từ người hâm mộ. Ảnh:Minh Hoàng

 

Được trả về thi đấu cho địa phương tại Giải bóng đá Hà Tây mở rộng, ngay sau đó, các tuyển thủ lại tiếp tục bước vào đợt tập huấn thứ nhì trong năm, chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2008.

 

Có thể nói, chưa có giải đấu nào đòi hỏi sự cố gắng cao độ từ phía BHL cũng như các cầu thủ nữ như Asian Cup lần này bởi tất cả cùng xác định, đây chính là cơ hội tốt nhất để ĐTVN có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các đối thủ cực mạnh mà trình độ đã vượt qua khỏi tầm châu lục và vươn tới đẳng cấp thế giới từ nhiều năm qua…

 

Trong những lần gặp gỡ trước đây, các tuyển thủ Việt Nam từng để thua đậm CHDCND Triều Tiên 0 – 5 tại ASIAD 2006, thua Trung Quốc 0 – 6 tại vòng loại giải VĐTG 2003 rồi 0 – 2 tại VCK Giải vô địch châu Á 2006…

 

Tuy nhiên, qua quá trình chuẩn bị nghiêm túc và nhất là sau khi xuất sắc vượt qua vòng đấu loại với ba trận toàn thắng, ĐTVN vẫn có quyền hy vọng làm được điều bất ngờ, ít nhất cũng phải một lần tìm được đường vào khung thành những nhà ĐKVĐ hay của CHDCND Triều Tiên và xa hơn nữa là một chiến thắng trước… Thái Lan! Đây sẽ là cuộc đối đầu được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhiều nhất…

 

Ở lần thứ hai liên tiếp được góp mặt ở vòng chung kết giải đấu cấp châu lục, các nữ tuyển thủ chủ nhà Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn những gì họ thể hiện cách đây hai năm, dù lần này, họ sớm phải đối mặt với các đối thủ cực mạnh.

HLV Trần Vân Phát (phải) và đồng nghiệp đội bạn Shang Rui-hua trong buổi họp trước trận. Ảnh: Gia Khánh

 

Không như thông lệ các giải đấu trước đây khi các cầu thủ được “nhả” khối lượng luyện tập ở thời điểm 10 ngày trước giờ bóng lăn, lần này, HLV Trần Vân Phát vẫn duy trì các bài tập nặng nhằm rèn thể lực cho các học trò của mình cho đến sát nga khai mạc!

 

Với nhà cầm quân người Trung Quốc này, sức bền thể lực và tốc độ vốn là những điểm yếu cố hữu của bóng đá nữ Việt Nam và nếu không khắc phục được điều này, khó có thể hy vọng đội chủ nhà làm được điều bất ngờ trước các đối thủ cùng bảng vốn có thế mạnh vượt trội về phương diện này.

 

Quan điểm này đã được chứng tỏ ở vòng loại thứ nhì cuối tháng 3 vừa qua khi ĐTVN không hề có dấu hiệu hụt hơi hoặc thua sức các đối thủ Trung Hoa Đài Bắc hay Iran…

 

Điều đáng mừng là tính đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khoẻ của toàn đội vẫn được đảm bảo, không cầu thủ nào phải ngồi ngoài sân. Yên tâm về lực lượng nhưng về nhân sự, HLV Trần Vân Phát vẫn còn chút băn khoăn với vai trò tiền vệ phải khi lần lượt thử nghiệm Hải Anh, Minh Nguyệt, Kim Tiến vào vị trí của Huyền Linh.

 

Cơ hội để ĐTVN làm được điều bất ngờ trước những nhà đương kim vô địch Trung Quốc rõ ràng là không nhiều, HLV Trần Vân Phát dù vậy cũng trấn an người hâm mộ rằng các học trò của ông sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, không để phụ lòng kỳ vọng…

 

Có lẽ ông đã xác định ngay từ đầu, VCK năm nay chính là cơ hội thiết thực nhất để đòi lại “món nợ” trận chung kết SEA Games 24 trước Thái Lan… Nếu thành công, điều này sẽ tạo hưng phấn tâm lý cho ĐTVN trước khi tham dự giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 10 tới đây, cũng trên sân nhà!

 

Trận đấu giữa chủ nhà VN và Trung Quốc diễn ra vào lúc 19h30 trên sân Thống Nhất. Trước đó là cuộc so tài giữa 2 đội Hàn Quốc – Thái Lan (17h).

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Trần Vân Phát (ĐT Việt Nam): Việc vào đến VCK đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá nữ Việt Nam và lần này, chúng ta có cơ hội để thể hiện hơn nữa về phương diện này. ĐTVN một mặt tôn trọng các đối thủ rất mạnh, mặt khác cũng khao khát được học hỏi kinh nghiệm nhằm hoàn thiện chính mình cho tương lai. ĐTVN sẽ cố gắng từng trận…

 

HLV Shang Rui-hua (ĐT Trung Quốc): Chúng tôi có nhiều thay đổi về lực lượng, có 6 gương mặt mới so với khi tham dự World Cup năm rồi, kể cả HLV cũng vừa nhận nhiệm vụ chưa lâu. Dù là ĐKVĐ nhưng không phải chúng tôi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch lần này khi đội bóng nào ở VCK lần này đều rất mạnh. Trung Quốc quyết tâm giành chiến thắng trong ngày khai mạc…

Nguồn: Thể thao Vietnamnet