VCK giải bóng đá Nhi đồng Cúp Vinamilk 2006: Thêm Thái Bình, Phú Yên, Ninh Thuận vào Tứ kết

Tại bảng A, Khánh Hòa kết thúc chuổi thành tích ấn tượng tại vòng bảng bằng thắng lợi 4-1 trước Hà Nội để sở hữu 9 điểm tuyệt đối và độc chiếm ngôi đầu tại bảng đấu này.

Tại bảng A, Khánh Hòa kết thúc chuổi thành tích ấn tượng tại vòng bảng bằng thắng lợi 4-1 trước Hà Nội để sở hữu 9 điểm tuyệt đối và độc chiếm ngôi đầu tại bảng đấu này.
 
Trong khi đó, Thái Bình cũng khẳng định sức mạnh sức mạnh của mình khi dễ dàng vượt qua Hòa Bình với tỷ số 6-0 để tiếp bước Khánh Hòa vào Tứ kết với 6 điểm sau 3 lượt trận.
 
Tại bảng B, cả hai cặp đấu: Cà Mau Ninh Thuận và Phú Yên Đà Nẵng đều kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả này, Phú Yên đoạt ngôi đầu bảng với 5 điểm nhờ 1 trận thắng và 2 trận hòa. Trong khi đó, tuy cũng cùng 4 điểm như Ninh Thuận nhưng Đà Nẵng buộc phải nhường suất đi tiếp cho đội bạn bởi thua kém về các chỉ số phụ.
 
Như vậy, tại Tứ kết, Khánh Hòa (nhất bảng A) sẽ gặp Ninh Thuận (nhì bảng B) và Phú Yên (nhất bảng B) sẽ gặp Thái Bình (nhì bảng A).
 
2 cặp đấu Tứ kết còn lại sẽ được xác định sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng tại 2 bảng C, D ngày mai.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA