VCK Asian Cup 2008: Việt Nam đụng ĐKVĐ Trung Quốc

Tại VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008, ĐT Việt

Lễ bốc thăm giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008 (Asian Cup 2008) sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 18/4/2008 tại khách sạn…Chỉ cần 1 kết quả hoà là đủ để hợp thức hoá tấm vé vào VCK, thế nhưng các cô gái Việt Nam còn làm được hơn thế khi vượt qua “kỳ phùng địch thủ”…Chiều nay (26/3), ĐT nữ Việt Nam…Chiều nay (24/3), ĐT nữ Việt Nam đã có màn ra mắt ấn tượng tại vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008 bằng…Theo thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), lịch thi đấu bảng A (tổ chức ở TPHCM, gồm 4 đội tuyển: Việt Nam, Myanmar, Iran, Đài Loan) đã có một sự điều chỉnh 9h30 sáng nay (23/3), tại Trung tâm thể thao Thành Long, 4 đội bóng tranh tài tại vòng loại Cúp bóng đá nữ châu á 2008 đã tổ chức họp báo tiết lộ những mục tiêu của riêng…Như đã biết, vòng loại bóng đá nữ Cúp châu Á (bảng A) 2008 sẽ diễn ra tại Trung tâm thể thao Thành Long từ ngày 24…ĐT nữ Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình tìm lại vương miện của mình tại giải vô địch bóng đá nữ AFF 2008 bằng cuộc đọ sức với kình phùng địch thủ Myanmar.

Tại VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008, ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan trong khuôn khổ bảng A.

Đó là kết quả Lễ bốc thăm chia bảng VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008 đã được tổ chức tại khách sạn Royal Park (TP.HCM) vào lúc 13h chiều nay.

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm

VCK Asian Cup nữ 2008 sẽ có sự góp mặt của 8 đội bóng: Trung Quốc, Australia Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên (vào thẳng), Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc (4 đội bóng xuất sắc nhất vòng loại).


Như đã biết, hai đội đứng Nhất- Nhì của giải lần trước là Trung Quốc và Australia sẽ là 2 đội hạt giống và được chia vào 2 bảng. Hai đội đứng thứ ba và thứ tư là CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản cũng sẽ được tách ra 2 bảng, đó là nguyên tắc bốc thăm của AFC.


Kết quả, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng ĐKVĐ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, trong khi đó bảng B là sự hiện diện của các đội: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Quốc.


Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 28/5 đến 2/6/2008. Hai trận bán kết sẽ đá vào ngày 5/6/2008 trong khi đó trận chung kết và tranh ba tư sẽ diễn ra ngày 8/6.

Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất (sân thi đấu chính) và sân Quân khu 7 – thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian diễn ra Asian Cup 2008, Việt Nam cũng là địa điểm mà AFC chọn lựa để tổ chức các lớp bồi dưỡng trọng tài, y học thể thao…

Theo thông báo của AFC, tiếp theo VCK Asian Cup nữ 2008, Việt Nam tiếp tục được chọn đăng cai tổ chức Festival bóng đá U13 châu Á 2008 với sự tham dự của 12 đội bóng.

Ngay sau khi Lễ bốc thăm VCK Asian Cup nữ 2008 kết thúc, AFC đã tiến hành kháo sát các điểm thi đấu, tập luyện, ăn nghỉ của các đội bóng lần cuối cùng.

 

Lịch thi đấu Asian Cup nữ 2008

Ngày

Trận

28/5

Trung Quốc – Việt Nam

CHDCND Triều Tiên – Thái Lan

29/5

Australia – Đài Bắc Trung Quốc

Nhật Bản – Hàn Quốc

30/5

Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

Thái Lan – Trung Quốc

31/5

Đài Bắc Trung Quốc – Nhật Bản

Hàn Quốc – Australia

1/6

Trung Quốc – CHDCND Triều Tiên

Việt Nam – Thái Lan

2/6

Austraylia – Nhật Bản

Đài Bắc Trung Quốc – Hàn Quốc

Bán kết (5/6)

Nhất A – Nhì B

Nhất B – Nhì A

8/6

Tranh hạng Ba

Chung kết

 

* Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị nắm bản quyền truyền hình (tại Việt Nam) tất cả các trận đấu của VCK Asian Cup nữ 2008.

Dưới đây là những hình ảnh về lễ bốc thăm VCK Asian Cup nữ 2008

Đại diện AFC và VFF điều hành lễ bốc thăm

Thái Lan ở bảng A với mã số 3

Lá phiếu bốc thăm đưa Việt Nam vào bảng A cùng với Thái Lan

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM