Ủy viên BCH VFF Phan Anh Tú: 'U19 Việt Nam đủ sức đánh bại U19 Trung Quốc'

Ủy viên BCH VFF Phan Anh Tú cho rằng Công Phượng và các đồng đội có thể giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng bảng C gặp đội tuyển U19 Trung Quốc vào chiều nay 13 /10.

13/10/2014 08:41:31

“Sau thất bại ngỡ ngàng 0-6 trước U19 Hàn Quốc, tôi thấy U19 Việt Nam đã biết rút kinh nghiệm. Ở trận đấu với U19 Nhật Bản, họ nhập cuộc thận trọng và chắc chắn”, cựu Ủy viên BCH VFF Phan Anh Tú chia sẻ. 

Ông Tú nhấn mạnh: “Cự ly giữa các tuyến được giữ đều hơn, có ít khoảng trống hơn cho đối phương có thể tận dụng. Điều này dẫn đến việc U19 Nhật Bản cũng lúng túng trong việc thâm nhập cấm địa của chúng ta. Rất nhiều cú sút xa đã được U19 Nhật Bản thực hiện cho thấy phần nào sự hiệu quả của hàng thủ U19 Việt Nam trận này”.

U19 Việt Nam đã phần nào lấy lại được sự tự tin dù thua U19 Nhật Bản ở lượt trận thứ hai hôm qua 11/10. 

”Trên hàng công, U19 Việt Nam trở lại với những pha đan bóng đẹp mắt, ăn ý. Tôi cảm nhận thấy các cầu thủ đã chỉn chu hơn trong các tình huống phối hợp, chứ không nôn nóng như trận đấu trước đó. Các pha phản công đã có tốc độ và sự táo bạo – mà điển hình là bàn gỡ hòa 1-1 của tiền vệ Thanh Tùng. Quả là có chút tiếc nuối khi chúng ta để thua 1-3 vì hai bàn chóng vánh ở cuối trận, nhưng cũng khó trách các cầu thủ vì đối phương ở đẳng cấp cao và luôn biết tận dụng tối đa các sai lầm của chúng ta để ghi bàn. Tuy tay trắng, U19 Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu vì chơi hết sức trận này”.

Trước trận đấu cuối cùng với U19 Trung Quốc, không còn cơ hội tranh vé đi tiếp nhưng U19 Việt Nam vẫn quyết tâm dành chiến thắng để tri ân với sự ủng hộ cổ động viên suốt thời gian qua. Ông Phan Anh Tú tin rằng, đó là nhiệm vụ khả thi dù U19 Trung Quốc cho thấy họ là một đội bóng mạnh khi đánh bại U19 Nhật Bản 2-1 và hòa 1-1 trước U19 Hàn Quốc.

Trong trận đấu ngày 13/10, U19 Việt Nam cũng cần duy trì hàng phòng ngự chặt chẽ như trận gặp U19 Nhật Bản vừa qua”.

“U19 Việt Nam có thấy họ có khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công, nhưng chưa làm được điều ngược lại. Rất nhiều trận đấu đã qua, đội để thua vì những tình huống hậu vệ dâng cao tấn công mà không kịp lùi về phòng ngự. Nếu U19 Việt Nam thực hiện nhuần nhuyễn giữa thế trận tấn công – phòng ngự, một chiến thắng trước U19 Trung Quốc hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi có xem những trận đấu của đối thủ này. Họ có được kết quả tốt trước hai đối thủ mạnh vừa qua nhờ tâm lý thi đấu và khả năng tận dụng triệt để các cơ hội. Xét về kỹ thuật và khả năng xoay trở ứng biến của các cá nhân, theo tôi, U19 Việt Nam nhỉnh hơn. HLV Graechen cần cho các học trò duy trì những đường phối hợp nhỏ và tốc độ để tạo bất ngờ, trong lúc hàng thủ luôn tập trung cao độ và sự chủ động trong các tình huống bóng bổng. Bóng đá không thể nói trước điều gì và tôi tin U19 Việt Nam sẽ biết vượt qua trở lực để có chiến thắng chia tay giải đấu châu lục”.

 

Nguồn: Vnexpress