UBND TPHCM thưởng ĐT nữ Việt Nam 200 triệu đồng

Những nỗ lực cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc của các nữ tuyển thủ đã được đền đáp một cách xứng đáng khi lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại đấu trường SEA Games. Thành tích ấn tượng đó đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà và trong thời gian qua, các nữ tuyển thủ của chúng ta liên tục nhận được những lời chúc mừng thấm đượm lòng tin yêu và cảm phục đối với những gì mà các các chị đã thể hiện để mang vinh quang về cho tổ quốc. Hòa trong niềm vui chung trong một năm đại thắng của bóng đá nữ Việt Nam, UBNDTP HCM đã quyết định thưởng cho ĐT nữ Việt Nam 200 triệu đồng.
Bóng đá nữ Việt Nam đã có một năm đại thắng
Thay mặt LĐBĐVN, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo UBND TP HCM đã ưu ái dành cho ĐT nữ Việt Nam phần thưởng đáng quí này. Được biết, toàn bộ số tiền thưởng nói trên sẽ được chuyển đến ĐT nữ Việt Nam thông qua tài khoản của LĐBĐVN.
Sáng mai (13/12), Bộ Ngoại Giao sẽ trao tặng phần thưởng 20 triệu cho ĐT nữ Việt Nam cho thành tích đoạt HLV SEA Games 23 và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng cho ĐT U23 Việt Nam cho thành tích đoạt HCB tại đấu trường này.

Danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ đội tuyển nữ quốc gia
(tính đến ngày 12-12-2005)

1/ UBTDTT: 280 triệu đồng
2/ LĐBĐVN: 500 triệu đồng
3/ Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV): 500 triệu đồng
4/ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tài trợ ĐTQG nữ: 400 triệu đồng
5/ Công ty phần mềm tiếp thị thể thao SMS: 10.000 USD (Quy đổi: 159 triệu đồng)
6/ Vinaphone: 171.250.000 đồng
7/ Tôn Hoa Sen: 50 triệu đồng
8/ Tổng Công ty Sông Đà: 50 triệu đồng
9/ Báo Nhân dân: 30 triệu đồng
10/ Ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN: 30 triệu đồng
11/ Ngân hàng Việt Á: 20 triệu đồng
12/ Galeximco (01 xe wave): 20 triệu đồng
13/ UBND TP HCM: 200 triệu đồng

Hy vọng, trong những ngày tới, các nữ tuyển thủ – những người đã 3 lần giành HCV tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và khích lệ của các tổ chức doanh nghiệp, người hâm mộ.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM