U21 Tuyển chọn Việt Nam gặp U21 Myanmar trong trận chung kết Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2018

Chiến thắng giòn giã 3-0 trước U21 Gimhae CFC giúp U21 Tuyển chọn Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng loại. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Tùng ở chung kết là U21 Myanmar, đội bóng này đã bất ngờ có chiến thắng 3-0 trước U21 Malaysia đồng thời qua mặt Gimhae CFC (3 điểm) lẫn Malaysia (3 điểm) về hệ phụ số bàn thắng bại.

U21 Tuyển chọn Việt Nam vào chung kết Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2018 với chuỗi trận toàn thắng.

Với thế trận tấn công áp đảo của đội chủ nhà, khán giả trên sân Tự Do không phải chờ đợi lâu bởi sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ của đồng đội, Phan Thanh Hậu đã tạo nên một siêu phẩm từ cú sút ngoài vòng cấm đưa U21 Tuyển chọn Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Sớm thua bàn nhưng đội bóng đến từ Hàn Quốc không dám mạo hiểm dâng cao đội hình. Vì thế đội chủ nhà tiếp tục làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1 và có bàn thắng gia tăng cách biệt 2-0 ở phút 45 khi Nguyễn Đoàn Trung Nhân đánh đầu cận thành.

Sang hiệp 2, U21 Tuyển chọn Việt Nam vẫn duy trì lối chơi ép sân, tấn công dồn dập, nhưng liê tiếp bỏ lỡ các cơ hội.

Phút 89, tiền đạo số 1 của U21 Tuyển chọn Việt Nam Đinh Thanh Bình được tung vào sân ở nửa cuối hiệp hai có pha dứt điểm cận thành, dễ dàng ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 sau đường chuyền như đặt của đồng đội Tống Anh Tỷ.

Trận chung kết giữa U21 Tuyển chọn Việt Nam và U21 Myanmar sẽ diễn ra vào 17h30 chiều mai (18/12) trên SVĐ Tự Do- Huế. Trước đó, lúc 15h00 sẽ là trận tranh giải Ba giữa U21 Malaysia và U21 Gimhae CFC.