U19 Việt Nam: Sau màu áo quốc gia là nghĩa vụ CLB

U19 Việt Nam đã kết thúc sứ mệnh của mình tại VCK U19 châu Á 2014, nhưng không phải tất cả các cầu thủ đều được nghỉ ngơi. Ngay sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL-Arsenal JMG và Năng khiếu HA.GL sẽ tiếp tục chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế – Cúp báo Thanh Niên 2014.

15/10/2014 08:56:02
Các cầu thủ trẻ của HA.GL sẽ tiếp tục được thử lửa tại giải U21 Quốc tế – Cúp báo Thanh Niên 2014

Cụ thể, 13 cầu thủ của HA.GL vừa khoác áo U19 Việt Nam là Văn Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Sơn, Ksor Úc, Hồng Duy, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Anh Tài, Minh Vương, Xuân Trường, Đông Triều và Thanh Hậu cùng 7 cầu thủ khác cũng của “lò” đào tạo trẻ này là Trung Thủ, Văn Đại, Đức Lương, Hoàng Nam, Tiến Hoài, Quang Huy và Văn Thanh sẽ hợp thành đội U21 HA.GL-Arsenal JMG để thi đấu ở giải đấu nói trên được tổ chức tại Cần Thơ. Với sự xuất hiện của đoàn quân do ông Guillaume Graechen dẫn dắt, sức hấp dẫn của giải U21 Quốc tế – Cúp báo Thanh Niên 2014 hứa hẹn sẽ rất lớn. 

Giải U21 Quốc tế – Cúp báo Thanh Niên 2014 có sự tham dự của 6 đội chia làm 2 bảng đấu, diễn ra từ 19 đến 28/10 tại Cần Thơ. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Theo kết quả chia bảng, đoàn quân của ông Graechen nằm ở bảng B cùng với U21 Sydney, U21 Malaysia. Bảng A gồm U21 báo Thanh Niên Việt Nam, U21 Thái Lan và U21 Singapore. 
 
Đến từ một nền bóng đá phát triển và có nhiều cầu thủ trẻ triển vọng, U21 Sydney được xem là đối thủ có thể so tài ngang ngửa bằng lối đá đẹp mắt với U21 HA.GL-Arsenal JMG. 
Nguồn: vff.org.vn