U19 Việt Nam: “Thùng thuốc súng” Phan Văn Long

Ít được mọi người “nhớ mặt, gọi tên” như các cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều… nhưng tiền vệ Phan Văn Long vẫn là cầu thủ được HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao!

07/10/2014 15:52:25
Phan Văn Long ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Myanmar tại sân Mỹ Đình hồi tháng 9

 

Sau hơn 4 tháng lên tuyển, cầu thủ người Đà Nẵng này đã chiếm được suất đá chính ở U19 Việt Nam. Trưởng thành từ lò bóng bên sông Hàn, Văn Long trở thành cầu thủ chủ chốt giúp U17 SHB Đà Nẵng vô địch VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2013 và cá nhân anh nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. 
 
Tháng 5/2014, Văn Long đã được HLV Graechen gọi lên ĐT U19 Việt Nam và anh nhanh chóng chiếm được suất đá chính. Dù có sở trường thi đấu ở vị trí tiền đạo nhưng dưới bàn tay của ông Graechen, Long “dị” được đưa về chơi ở tuyến giữa và bùng nổ trong vai trò tiền vệ cánh phải. 
 
Ông thầy người Pháp đánh giá rất cao kỹ thuật cá nhân cùng những quả bứt tốc nhanh như điện và đặc biệt là kỹ năng dứt điểm rất tuyệt vời của tiền vệ này. Ở giải đấu quốc tế đầu tiên trong màu áo U19 Việt Nam, Văn Long đã ghi được 2 bàn thắng tại giải U22 Đông Nam Á 2014. Đặc biệt tại giải U19 Đông Nam Á 2014 hồi tháng 9 vừa qua, tiền vệ này tiếp tục lên tiếng với pha lập công đẳng cấp vào lưới U19 Myanmar. Trước đó, ở trận gặp U19 Nhật Bản tại vòng bảng, Văn Long đã đi bóng qua 2 cầu thủ đối phương để “dọn cỗ” cho Văn Toàn lập công. 
 
Dù lên tuyển muộn hơn so với nhiều đồng đội nhưng Văn Long đã tiến bộ rất nhanh và ở VCK U19 châu Á 2014, tiền vệ sinh năm 1996 này đang được HLV Graechen kỳ vọng rất nhiều trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương. Và ở sân chơi lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp, “thùng thuốc súng” mang tên Văn Long hứa hẹn sẽ đem lại những bữa tiệc cảm xúc cho NHM nước nhà.
Nguồn: bongdaplus.vn