U19 Hàn Quốc tái ngộ U21 HA.GL ở trận chung kết U21 Quốc tế

Đánh bại U21 Singapore trong trận bán kết 2 với tỷ số 3-0, U19 Hàn Quốc tái ngộ U21 HA.GL trong trận tranh chức vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2015.

Tình huống Lee Dong-jun bị phạm lỗi và chính anh ghi bàn trên chấm 11m. Ảnh: Anh Tài

Tuy không bung kết sức mình, nhưng U19 Hàn Quốc vẫn chiếm lĩnh thế trận trước U21 Singapore. Nhưng cũng phải đến phút 32, đội bóng trẻ xứ Kim chi mới có bàn khai thông thế bế tắc. Sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm, chính đội trưởng Lee Dong-jun đã thực hiện thành công quả 11m.

Phút 65, lại là Lee Dong-jun có pha độc diễn để nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Hàn Quốc sau khi vượt qua luôn thủ môn của U21 Singapore. Và cục diện trên sân coi như an bài khi đội trưởng Afiq của U21 Singapore nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 75.

Trong thế thiếu người, U21 Singapore đã phải thủng thêm 1 bàn nữa ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2. Trong thế rất trống trải, Kim Dae-won dễ dàng ấn định tỷ số 3-0 cho U19 Hàn Quốc.

Đây là thất bại tâm phục khẩu phục của đội bóng đảo quốc Sư tử. Bởi họ chơi lép vế hoàn toàn và gần như không tạo ra cơ hội ăn bàn nào về phía cầu môn của đối phương.

Giành thắng lợi trước U21 Singapore, U19 Hàn Quốc đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của khách mời quốc tế là U21 HA.GL. Ở vòng bảng, hai đội từng gặp nhau với phần thắng nghiêng về U19 Hàn Quốc.  

Nguồn: Bóng Đá +