U17 nữ Việt Nam suýt gây bất ngờ trước U17 nữ Australia

Đã có thời điểm vươn lên dẫn trước đối thủ nhưng U17 nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành quả trước Australia trong trận đấu thứ 2 tại bảng B, vòng loại 2 giải U17 nữ châu Á 2024.

 

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 gặp U17 nữ Australia. Đây là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng B. U17 nữ Australia kiểm soát thế trận và dồn ép U17 nữ Việt Nam ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ thi đấu tập trung và không hề nao núng trước đối thủ. U17 nữ Australia không tạo ra quá nhiều nguy hiểm về phía khung thành của Lê Thị Thu. Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam theo kèm chặt tiền đạo đối phương và không để U17 nữ Australia có thể dễ dàng xâm nhập vòng cấm. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U17 nữ Australia phải nhận đòn phản công của U17 nữ Việt Nam.

Phút 28, từ đường chuyền tinh tế của Lương Thị Chương, Ngân Thị Thanh Hiếu đi bóng tốc độ vượt qua cả hậu vệ và thủ môn Australia trước khi dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. Chơi ấn tượng nhưng thua thiệt về chiều cao khiến đội chủ nhà gặp khó khăn. Phút 41, Sienna Dale tận dụng thể hình vượt trội để bật cao đánh đầu gỡ hoà 1-1 dù cô bị 2 hậu vệ U17 nữ Việt Nam theo kèm. Bốn phút sau, Grace Kuilamu tạt bóng để Dale tiếp tục đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1.

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục kiên định với lối chơi của mình. HLV Akira Ijiri không yêu cầu học trò đẩy đội hình lên quá cao nhằm tránh những bàn thua đến liên tiếp. Thay vào đó, Hoài Trinh và đồng đội tiếp tục phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. U17 nữ Australia gặp thử thách trong việc tiếp cận vòng cấm của U17 nữ Việt Nam.

Trong khi đó, thể lực giảm sút khiến Hoài Trinh và Thanh Hiếu không còn nhiều pha đi bóng qua hàng loạt hậu vệ đối phương như 45 phút đầu tiên. U17 nữ Việt Nam chơi đầy quyết tâm và chỉ chấp nhận thất bại sát nút với tỉ số 1-2. Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam xếp nhì bảng B, bằng điểm nhưng đứng trên Philippines do hơn về chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Akira Ijiri có kết quả hoà trước đối thủ này là giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2024.