Tuyển Việt Nam nhận diện Qatar

Sau cơn địa chấn trước UAE, TVN đang trở thành "ngôi sao" ở bảng B. Đắt hàng phỏng vấn nhất là tiền đạo Lê Công Vinh cùng HLV trưởng Riedl. Sau giờ tập sáng qua (10.7), trang web của AFC cùng mấy PV Arập cùng xếp hàng xin PV ông Riedl, ngày hôm…

11/07/2007 00:00:00

Sau cơn địa chấn trước UAE, TVN đang trở thành “ngôi sao” ở bảng B. Đắt hàng phỏng vấn nhất là tiền đạo Lê Công Vinh cùng HLV trưởng Riedl. Sau giờ tập sáng qua (10.7), trang web của AFC cùng mấy PV Arập cùng xếp hàng xin PV ông Riedl, ngày hôm trước là Công Vinh.

ĐTVN sẽ kiếm điểm trước Qatar?

Tuy nhiên, các cầu thủ VN sau khi đi “bắt giò” Qatar – Nhật Bản trong trận đấu hôm 9.7 thì lại cảnh báo: Qatar mạnh hơn UAE nhiều, trận đầu tiên mới chỉ là trận dễ nhất.

Sau câu hỏi “Qatar có thực sự nguy hiểm như lời đồn không?”, chân sút số 1 của TVN Lê Công Vinh nhíu mày: “TVN sẽ rất mệt với Qatar đấy. Vì Qatar mạnh, mạnh hơn UAE rất nhiều. Đặc biệt nguy hiểm là chân sút nhập khẩu từ Uruguay Quintana. Nhanh, khéo, xoay trở thông minh, cài người cực hay…, chắc chắn hàng phòng ngự VN sẽ vô cùng vất vả để đối phó với Quintana”. Công Vinh cũng nhấn mạnh thêm một khó khăn nữa: “TVN không còn yếu tố bất ngờ, bởi chúng ta đã bộc lộ hết điểm mạnh, điểm yếu khi chơi với UAE”.

Người ghi bàn đầu tiên cho TVN trước UAE – hậu vệ cánh phải Huỳnh Quang Thanh – cũng rất ấn tượng về tốc độ và sự khéo léo của Quintana. Anh nhận xét “có cảm giác Qatar chưa tung hết sức khi đá với Nhật Bản, bởi họ chủ trương hướng tới một trận hoà”. “Tuy vậy, cũng có thể nhận thấy Qatar đá chắc chắn hơn UAE, đặc biệt là hàng hậu vệ chơi chặt chẽ và rất hiệu quả. Hơn nữa khi đá với VN, nhất định họ phải chọn thế công chứ không cầm chừng như khi đá với Nhật Bản. Rất may là ở bên cánh phải của tôi, Yaser (10) của Qatar đã bị thẻ đỏ, chứ tiền đạo này cũng nhanh lắm. Nhưng có thể Qatar còn những quân bài dự trữ khác cũng nguy hiểm không kém”.

Trợ lý Mai Đức Chung cũng cho rằng, đối đầu với Qatar sẽ khó hơn với UAE, tuy nhiên, trong lối đá phòng ngự – phản công mà Qatar chọn khi chơi với Nhật Bản đã lộ ra vài điểm yếu. Qatar chỉ cắm Quintana ở trên, tuy cầu thủ này có thể hình và kỹ thuật rất tốt, nhưng một mình Quintana thì không làm gì ở trên được. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Qatar lại hay bị hút theo bóng và dồn sang một phía. Nhược điểm này của họ đã bị Nhật Bản khai thác trong trận đấu hôm 9.7. “VN nên chọn lối chơi phòng ngự, phản công và đối với Quintana thì cần phải có 2 người kèm và bọc lót chặt chẽ”.

“Qatar cũng có những điểm yếu mà TVN hoàn toàn có thể khai thác được. Vấn đề là chúng ta có biết khai thác hay không mà thôi” – ông Mai Đức Chung kết luận.

Theo Lao Động