Tuyển thủ Phan Văn Tài Em: "Mong sân Mỹ Đình sẽ toàn màu đỏ!"

Sau một thời gian không thể góp mặt trong thành phần ĐTQG, "cu Mười" đã có thể khoác lên màu cờ sắc áo tổ quốc tại ASIAN Cup lần này. Dù chưa thể có được phong độ cao nhất do chấn thương triền miên nhưng Tài Em vẫn tỏ ra rất quyết tâm.

07/07/2007 00:00:00

Sau một thời gian không thể góp mặt trong thành phần ĐTQG, “cu Mười” đã có thể khoác lên màu cờ sắc áo tổ quốc tại ASIAN Cup lần này. Dù chưa thể có được phong độ cao nhất do chấn thương triền miên nhưng Tài Em vẫn tỏ ra rất quyết tâm.

Tài Em đã cho thấy sự lạc quan về bản thân và đội tuyển cũng như cơ hội có được những thành tích tốt tại giải.

Hy vọng SVĐQG Mỹ Đình sẽ ngập tràn sắc đỏ trong các trận đấu của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2007- Ảnh: Quang Thắng.

Chào Tài Em, hiện nay chấn thương cơ bụng và đầu gối của anh thế nào rồi?

Tài Em: – Tôi đã bình phục gần như 100% và cũng đang cố gắng để trở lại phong độ cao nhất. Chấn thương cơ bụng và đầu gối của tôi thì như là bệnh kinh niên rồi, chỉ có điều may mắn thì không bị nặng và có thể thi đấu thôi.

Vậy thì liệu anh có thể chơi với 100% sức lực và hơn thế tại giải đấu này?

– Tinh thần thi đấu của tôi và các cầu thủ thì chắc chắn sẽ trên cả số phần trăm anh nói, có khi còn 200% nữa ấy chứ. Còn thể lực thì tôi cũng đang khá sung sức. Nhìn chung, toàn đội đang rất lạc quan và tự tin bước vào giải đấu lớn!

Tài Em đánh giá như thế nào về cơ hội của ĐTVN trong việc giành quyền đi tiếp sau vòng bảng?

– Những ngày qua, không khí trong đội rất thoải mái, tiếng cười nói râm ran. Tôi nghĩ, với sự tự tin và lạc quan hiếm có ấy ở đội tuyển tại một giải đấu lớn như thế này thì có thể chúng ta sẽ gây bất ngờ và tạo nên những điều mà người hâm mộ mong đợi.

Thật khó để nói trước điều gì vì 3 đối thủ đều rất mạnh, nhưng tôi vẫn có một niềm tin rất lớn rằng, giải này ĐTVN sẽ làm nên một điều gì đó!

Các cầu thủ khác cũng vậy chứ?

– Hầu hết đều rất tin tưởng và có như vậy, tập thể mới đồng lòng để cùng phấn đấu để hoàn thành trọng trách.

Trận gặp Bahrain, Tài Em được thay ra ở hiệp 2 là do HLV A.Riedl muốn giữ chân cho anh hay do anh chưa đạt phong độ tốt?

– Tôi mới hồi phục chấn thương nên chưa đạt phong độ tốt, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi! Hàng tiền vệ cũng vận hành khá tốt với những cầu thủ thường xuyên chơi cùng nhau.

Cuối cùng, anh có thể nhắn gửi điều gì nơi người hâm mộ?
– Mong sao, chiều Chủ nhật, sân Mỹ Đình sẽ toàn là màu đỏ, đó là động lực để chúng tôi thi đấu với tinh thần cao nhất!

Xin cảm ơn anh và chúc anh và ĐTVN thành công!

Theo VNN