Tuyển nữ Việt Nam về Việt Nam, kết thúc hành trình SEA Games 32

Tối ngày 16/5, 22 thành viên bao gồm HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý và cầu thủ, cán bộ chuyên môn về đến sân bay Nội Bài.

Cùng di chuyển với nhóm thành viên còn có các đội tuyển taekwondo, esports và cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32.

Đón đoàn tại sân bay có Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn; Uỷ viên BCH, Trưởng ban Bóng đá nữ LĐBĐVN Đỗ Văn Nhật; Phó tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu cùng một số lãnh đạo Tổng cục TDTT và đông đảo người hâm mộ.

Tại sân bay Nội Bài, ông Trần Đức Phấn chúc mừng thành tích đoạt HCV lần thứ 4 liên tiếp của ĐT nữ Việt Nam và nhắn nhủ, bày tỏ hy vọng HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ tiếp tục hướng đến mục tiêu World Cup nữ sắp diễn ra.

Kết thúc SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam giành HCV sau khi đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 ở trận chung kết. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi nhất bảng và vượt qua ĐT nữ Campuchia 4-0 ở vòng bán kết.

Sau khi giành HCV của kỳ đại hội, ĐT nữ Việt Nam chia thành 2 nhóm di chuyển về địa phương. Nhóm các thành viên về TP. HCM khởi hành lúc 14h19 tại sân bay quốc tế Phnom Pênh, hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 15h20.

Nhóm các thành viên còn lại di chuyển về Hà Nội, quá cảnh tại sân bay quốc tế Vientiane trước khi có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 21h30.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM