Tứ kết giải bóng đá Nhi đồng – Cúp Vinamilk 2006: Ấn tượng Khánh Hòa

Khánh Hòa tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch khi dễ dàng vượt qua Ninh Thuận với tỷ số 6-2 để đoạt vé vào Bán kết.

Khánh Hòa tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch khi dễ dàng vượt qua Ninh Thuận với tỷ số 6-2 để đoạt vé vào Bán kết.
 
Trong 6 bàn thắng của Khánh Hòa, Thiện Chí (11) đóng góp 2 bàn và tiếp tục độc chiếm vị trí số 1 trong danh sách ghi bàn với 12 lần sút tung lưới đối phương.
 
Tại trận Tứ kết thứ 2, Thái Bình cũng khẳng định tiềm lực của mình với thắng lợi 3-1 trước Phú Yên để tiếp bước chủ nhà Khánh Hòa vào thi đấu tại Bán kết. Nếu tiếp tục duy trì phong độ của mình, khả năng góp mặt tại trận Chung kết mùa giải năm năy của các cầu thủ nhí đến từ quê hương 5 tấn là rất khả thi.
 
Tại 2 cặp Tứ kết còn lại, An Giang xuất sắc chặn đứng bước tiến của Quảng Ninh bằng chiến thắng 1-0. Trong khi đó, Long An buộc phải nhường đường cho Tuyên Quang khi để thua đội bạn với tỷ số sát nút 1-2.
 
Như vậy, tại vòng Bán kết diễn ra vào ngày mai (5/8), Khánh Hòa sẽ gặp An Giang và Thái Bình sẽ gặp Tuyên Quang. Trận Chung kết sẽ được tổ chức vào 8h00 chủ nhật, ngày 6/8/2006.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA