"Tứ đại gia" V-League tranh tài ở BTV Cup

Là sân chơi mang tính chất tập huấn nhưng năm nay, Giải bóng đá Cup Truyền hình Bình Dương (BTV) hứa hẹn sẽ hấp dẫn khi có sự góp mặt của 4 đội lớn ở V-League là đương kim vô địch quốc gia Bình Dương, á quân Đồng Tâm, HAGL và Đà Nẵng.

(VNE) Là sân chơi mang tính chất tập huấn nhưng năm nay, Giải bóng đá Cup Truyền hình Bình Dương (BTV) hứa hẹn sẽ hấp dẫn khi có sự góp mặt của 4 đội lớn ở V-League là đương kim vô địch quốc gia Bình Dương, á quân Đồng Tâm, HAGL và Đà Nẵng.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 24/11, trên sân Gò Đậu. Tham dự có bốn CLB trong nước và bốn CLB nước ngoài, được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự bán kết. 

Chủ nhà Bình Dương (ĐKVĐ quốc gia) tiến tới giải với tham vọng thử nghiệm đội hình, tìm “hàng” mới chuẩn bị cho đấu trường Cup C1 châu Á. Ngoài ra, thày trò Lê Thụy Hải cũng quyết tâm lấy Cup, sau khi để CLB Busan (Hàn Quốc) vượt qua trong trận chung kết và đăng quang năm 2006. Đồng Tâm, Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng được xem là các “đại gia” ngang cơ và luôn kịch tính khi đối đầu nhau. Trong khi đó, các đại diện khách mời cũng thuộc diện được đánh giá là “xịn”, đáng chú ý nhất là CLB Matsubara đến từ Brazil.

Tại giải này năm 2004, chính họ đã để lại ấn tượng tốt, và có một số cầu thủ sau đó đã được các CLB Việt Nam chuyển nhượng. Trong số đó có hai vua phá lưới năm 2005 ở V-League và hạng Nhất là Kesley Alves (Bình Dương) và Trindade (Tiền Giang); hay Da Silva (Hoà Phát Hà Nội), Kelerber ở (Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn)⬦Lẽ ra, Matsubara đã có dịp tái ngộ người Bình Dương ở mùa trước. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan nên họ đã lỡ hẹn.

Ngoài ra, CLB Đại Liên (Dalian Shide, Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan), DaeJeon (Hàn Quốc) cũng đem thành phần mạnh nhất tham dự giải đấu lần này.

Hai bảng đấu gồm:

Bảng A: Matsubara (Brazil), Chonburi (Thái Lan), Đà Nẵng và chủ nhà Bình Dương.

Bảng B: Dalian Shide (Trung Quốc), DaeJeon (Hàn Quốc), Gạch Đồng Tâm và Hoàng Anh Gia Lai.

Lịch thi đấu của giải:

Ngày 15/11, 15h30: Đà Nẵng – Matsubara
   17h45: Bình Dương – Chonburi

Ngày 16/11, 16h00: Đồng Tâm Long An – Dalian Shide
  18h00: Hoàng Anh Gia Lai – Daeeon

Ngày 17/11, 16h00: Chonburi – Matsubara
  18h00: Bình Dương Đà Nẵng

Ngày 18/11, 16h00: Dalian Shide – Daejeon
  18h00: Đồng Tâm Long An Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 19/11, 16h00: Chonburi Đà Nẵng
  18h00: Matsubara Bình Dương

Ngày 20/11, 16h00: Dalian Shide Hoàng Anh Gia Lai
  18h00: Daejeon Đồng Tâm Long An

Ngày 22/11, bán kết, Nhất A – Nhì B; Nhất B- Nhì A
Ngày 24/11, tranh giải ba và trận chung kết

Theo VnEpress