TTK Trần Quốc Tuấn:Tận dụng cơ hội!

Kể từ sau sự ra đi của chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink, người hâm mộ Đông Á đã phải chứng kiến sự sa sút đáng thất vọng của Hàn Quốc…

13/06/2006 00:00:00

Kể từ sau sự ra đi của chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink, người hâm mộ Đông Á đã phải chứng kiến sự sa sút đáng thất vọng của Hàn Quốc mà biểu hiện rõ nhất chính là sự lúng túng trong phương án lựa chọn người kế nghiệm ông Guus Hiddink trong mục tiêu khẳng định vị thế của đội bóng bất ngờ lọt vào nhóm Sđệ tứ anh hào⬝ trong làng cầu túc thế giới.

Sau thử nghiệm thất bại với HLV H.Coelho, người Hàn Quốc đã nhận thức được rằng thay đổi lối chơi là sai lầm, Hàn Quốc không thể trình diễn được phong cách Latinh như ý muốn của người thầy Bồ Đào Nha này. Dường như người kế nghiệm của Coelho là Jo Bonfrere đã thắp sáng niềm tin của người hâm mộ khi quay trở lại với phong cách tấn công tổng lực của người Hà Lan. Thế nhưng, Jo Bonfrere buộc phải vội vã chia thay sau những trận đấu thất thường của đội bóng Đông Á tại vòng loại, đành nhường lại quyền Sthuyền trưởng⬝ cho người đồng hương Adcocaat.
TTK Trần Quốc Tuấn, ảnh:Anh Tuấn
Dưới sự dẫn dắt của Advocaat, Hàn Quốc tuy có khởi sắc hơn nhưng công thức 4-3-3 từng đưa họ đoạt hạng thứ tư thế giới tại World Cup 2002 vẫn chưa phát huy sức mạnh từng có. Trong trận đầu ra quân, tuy không được hưởng lợi thế sân nhà như 4 năm về trước, nhưng họ lại có lợi thế khi tân binh Togo rơi vào cảnh khủng hoảng nội bộ do những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền thưởng cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, việc HLV O.Pfister bất ngờ thoái vị rồi trở lại càng khiến Togo them rối rắm và trong bối cảnh ấy Slính mới⬝ Togo khó có thể đạt được kết quả khả quan trong lần đầu tham dự World Cup.
ĐT Hàn Quốc (áo đỏ) trong trận giao hữu với ĐT Đức trước World Cup 2006
Xét về tương quan lực lượng, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn với sự hiện diện của một số cầu thủ đang chơi tại các CLB danh tiếng ở nước ngoài như Ahn Jung hwan (tiền đạo MSV Duisburg, Đức) Park Ji sung (tiền vệ M.U, Anh) Lee Young pyo (hậu vệ Tottenham, Anh)⬦Trong khi đó, nổi bật nhất là Park Ji sung, Slinh hồn⬝ của đội với lối chơi tấn công dũng mãnh và sẽ là người châm ngòi cho các đợt tấn công của Hàn Quốc. Trong khi đó, Togo có quá ít sự lựa chọn trên hàng công khi chỉ có Emmanuel Adebayor (tiền đạo cao 1m90 đang chơi cho Arsenal, Anh; đã ghi 11 bàn thắng trong vòng loại)là đáng giá. Nếu chân sút này bị các hậu vệ Hàn Quốc vô hiệu hóa thì Togo xem như mất đi một nửa sức mạnh.
 
Đối đầu với Togo đang trong cơn khủng hoảng, Hàn Quốc sẽ không thể bỏ qua cơ hội kiếm trọn 3 điểm, bởi nếu không chính họ sẽ rơi vào tình thế khó khăn khi loạt trận thứ hai phải đương đầu với Pháp – ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng. Đây là cơ hội tốt mà Hàn Quốc cần phải biết tận dụng. Mặc dù biết rõ đối thủ nhưng huấn luyện viên Dick Advocaat vẫn hết sức thận trọng khi tuyên bố: STogo không phải là một đội bóng tầm thường⬝.