Trước trận Việt Nam – Qatar: Cầu thủ 2 đội nói gì?

Người trong cuộc, những cầu thủ của 2 đội nói gì trước trận đấu quan trọng và được quan tâm diễn ra vào lúc 19h35 ngày 12/7 trên sân Mỹ Đình?

12/07/2007 00:00:00

Người trong cuộc, những cầu thủ của 2 đội nói gì trước trận đấu quan trọng và được quan tâm diễn ra vào lúc 19h35 ngày 12/7 trên sân Mỹ Đình?

Vũ Phong tin đội nhà sẽ chiến thắng

Hậu vệ Al Hamad (Qatar): Đáng nể Công Vinh

Tiền đạo số 9 của các bạn sẽ được chúng tôi Schăm sóc⬝ kỹ lưỡng vì anh ta quá nguy hiểm, nhanh và khéo. Khả năng ghi bàn của anh ấy là điều khiến chúng tôi phải vô cùng cẩn trọng trong trước và trong khu vực 16m50.

Bên cạnh đó, VN còn có các tiền vệ sắc sảo và chúng tôi cần phải chơi chắc chắn từ tuyến hai. Qatar sẽ thắng được chủ nhà nếu có thêm chút may mắn!

Trung vệ Vũ Như Thành (ĐTVN): Tôi tin vào một chiến thắng tiếp theo

Tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước một thử thách thực sự. Trước một Qatar nhanh và kỹ thuật, cần phải có lối chơi chắc chắn và rất cần hàng tiền vệ góp sức cho chúng tôi ở tuyến hậu vệ. Tôi tin vào chiến thắng tiếp theo của ĐTVN.

Tiền vệ Abdulmajid (Qatar): Cuộc chiến khu trung tuyến

Tuyến giữa của các bạn có những cầu thủ rất nhanh và khéo léo, luôn chơi bóng với tốc độ cao. Vì vậy, vấn đề của hai đội trong trận đấu này sẽ là bài toán khu trung tuyến.

Tôi đánh giá cao đội trưởng số 12 (tiền vệ Nguyễm Minh Phương) của ĐTVN và cầu thủ số 19 đá cặp cùng (Tài Em). Tuy vậy, chúng tôi đã biết phải làm gì và sẽ cố gắng có được 3 điểm!

Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong: Việt Nam sẽ thắng

Không nói thì ai cũng biết Qatar rất mạnh, có lẽ là hơn cả UAE. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể thắng họ. Mọi chuyện sẽ kết thúc với một chiến thắng cho ĐTVN.

Thủ quân Nguyễn Minh Phương: Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ

“Sau chiến thắng ở trận đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam đều đã trở lại trạng thái tâm lý bình thường và tiếp tục tập trung cho việc tập luyện. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ và tập luyện các phương pháp hoá giải sức mạnh của họ, đồng thời rút kinh nghiệm để làm sao tối đa hoá khả năng của chúng ta. Qatar là đội mạnh nhưng với sự cố gắng của từng cầu thủ và sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV Việt Nam, đội có thể làm được một điều gì đó cho bóng đá Việt Nam”.

Công Vinh cố gắng hết mình để kéo dài niềm vui cho người hâm mộ – Ảnh: VNE

Tiền đạo Công Vinh: Cố gắng hết mình để kéo dài niềm vui của người hâm mộ

“Trong khi tập luyện chuẩn bị cho giải, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể ghi bàn và càng không dám mơ đội tuyển của chúng ta lại giành chiến thắng ở trận đầu tiên tại Asian Cup. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đó đã xảy ra và chứng tỏ rằng, Việt Nam có thể thắng được những đội bóng mạnh hơn mình. Nhưng chúng tôi không tự mãn, mà vẫn cố gắng hết mình để kéo dài niềm vui của người hâm mộ Việt Nam. Trước Qatar, một đội bóng có một số cầu thủ giỏi đến từ châu Phi và Nam Mỹ, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu chặt chẽ và gắn bó giống như hiệp một trận gặp UAE. Mục tiêu của Việt Nam là giành điểm trong trận này, và chúng tôi cố gắng để thực hiện điều đó. Hành trang của chúng tôi chính là niềm hạnh phúc và tự hào có được từ chiến thắng 2-0 trước UAE cùng hàng triệu trái tim của CĐV Việt Nam”.

Thủ môn Dương Hồng Sơn: Cố gắng giữ sạch lưới

“Sau bao năm dự bị, giờ tôi đã được nhìn nhận là thủ môn số một của đội và ở trận đấu trước, tôi đã chơi tốt. Tôi sẽ thi đấu tập trung và cố gắng giữ sạch lưới để đội tuyển Việt Nam có được một kết quả thuận lợi, làm vừa lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quyết tâm để chứng tỏ rằng tôi xứng đáng được HLV Riedl tạo cơ hội”.

Theo VNN, VNE