Trước trận play-off ACL trên SVĐ Chi Lăng: Cả hai CLB đều đặt mục tiêu đi tiếp

30/01/2010 00:00:00

Sáng nay (30/1), tại phòng họp báo SVĐ Chi Lăng – Đà Nẵng đã diễn ra côộc họp kỹ thuật và họp báo trước trận play-off ACL giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng – Muangthong (Thái Lan).

Tại phần họp kỹ thuật, giám sát trận đấu và giám sát trọng tài đã thông báo những quy định chung và cần thiết cho lãnh đội của 2 CLB và các bộ phận liên quan. Theo đó, nếu sau 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số thi đấu là hòa thì sẽ đá 2 hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút), nếu vẫn hòa sẽ đá luân lưu 11m.

Các giám sát cũng lưu ý cầu thủ của hai CLB cần phải đề cao tinh thần fair-play, tôn trọng mọi quyết định của trọng tài và đội trưởng cần phải gương mẫu cũng như nhắc nhở toàn đội.

Về phần đăngký màu trang phục. Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng mang màu trang phục truyền thống: Cam-Cam-Cam; Muangthong mang trang phục màu trắng.

 

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức (trái) và HLV Réne Dersayere (Muangthong). Ảnh VFF

Tại phần họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) cho biết ông không có nhiều thông tin về đối phương, lực lượng của CLB bị sứt mẻ khi vắng Almeida chấn thương nhưng với sự quyết tâm và chuẩn bị nghiêm túc của toàn đội cũng như lợi thế sân nhà hy vọng SHB Đà Nẵng sẽ giành chiến thắng.

HLV Lê Huỳnh Đức cũng khẳng định, ông và các cầu thủ không có tư tưởng buông xuôi AFC Champions League, dù đội sẽ phải vất vả khi tham dự nhiều mặt trận (giải VĐQG PetroVietnam Gas, Cúp QG Nhựa Hoa Sen).

Đội trưởng Phước Vĩnh cũng nhấn mạnh cả đội đã sẵn sàng và sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, HLV trưởng Réne Dersayere (Muangthong) cho biết ông đã được tận mắt chứng kiến SHB Đà Nẵng thi đấu trận Siêu Cúp QG 2009 cũng như có một số băng hình về SHB Đà Nẵng nên có đôi chút thông tin về chủ nhà. Ông cũng cho biết thêm, trước trận CLB đã phải chia thay 3 cầu thủ do bị chấn thương nhưng “Chúng tôi có 24 cầu thủ chất lượng như nhau và quan trọng 11 cầu thủ trên sân có chất lượng tốt thì sẽ quyết định được cục diện. Chúng tôi đến đây là để giành chiến thắng và cơ hội đang là 50-50. Đấu pháp của chúng tôi cũng như của SHB Đà Nẵng!”.

Đội trưởng Teerathep Winothai (Muangthong) cũng đồng quan điểm với HLV trưởng.

Với sự quyết tâm của hai đội, trận đấu chiều mai hứa hẹn sẽ hấp dẫn và đầy kịch tính.

Nguồn: VFF