Trước trận Nhật Bản – Qatar: Nhật Bản tôn trọng tất cả các đội bóng ở bảng B

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã họp báo thông tin trước trận đấu giữa hai đội Nhật Bản và Qatar trong khuôn khổ bảng B, Giải bóng đá Vô địch châu Á (Asian Cup) năm 2007.

09/07/2007 00:00:00

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã họp báo thông tin trước trận đấu giữa hai đội Nhật Bản và Qatar trong khuôn khổ bảng B, Giải bóng đá Vô địch châu Á (Asian Cup) năm 2007.

HLV Ivica Osim.

HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Ivica Osim cho biết: Hiện tại, sức khoẻ của các cầu thủ ổn định, toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu. Mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là bảo vệ chức vô địch Asian Cup đã giành được từ năm 2004.

Theo nhận định của ông Ivica Osim, đội tuyển Australia là đội bóng mạnh, thực sự là một ứng cử viên của ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Đội tuyển Nhật Bản đánh giá cao tất cả các đội bóng ở bảng B-Asian Cup. Tuy nhiên, toàn đội sẽ thi đấu hết sức mình để có thể vô địch Asian Cup thêm 1 lần nữa.

Ông Dzemaludin Musovic – HLV trưởng đội tuyển Qatar – trả lời phỏng vấn báo giới với một phong thái chuyên nghiệp.

Ông cho biết, trước giải đấu, đội bóng Qatar đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với chuyến tập huấn bổ ích tại Đức. Toàn đội đã đến Thái Lan tập huấn để làm quen với khí hậu trước khi sang Việt Nam.

Theo ông Dzemaludin Musovic, trong trận đấu tới gặp đội tuyển Nhật Bản, các học trò của ông sẽ phải “để mắt” đến hàng công “cực mạnh” của đội bóng Nhật Bản.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Qatar và Việt Nam ngày 12/7 cũng rất quan trọng.

Tất cả 4 đội bóng nằm ở bảng B là Nhật Bản, Qatar, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Việt Nam đều đã hoàn tất những sự chuẩn bị của mình. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đối với đội Qatar, mỗi trận đấu ở bảng B-Asian Cup đều quan trọng như nhau. Đội nào lọt được vào vòng tiếp theo đều có cơ hội hướng đến ngôi vô địch.

17 giờ 20 hôm nay 9/7, hai đội tuyển Nhật Bản và Qatar sẽ “chạm trán” nhau trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo TTXVN