Trung thu cho trẻ mồ côi.

Hôm nay, tai nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, 12 đội bóng đến từ các làng trẻ em SOS trên toàn quốc hội ngộ trong một sân chơi đầy ý nghĩa. Và càng đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên đại diện cho rất nhiều trẻ em mồ côi trong cả nước…

 
Hôm nay, tai nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, 12 đội bóng đến từ các làng trẻ em SOS trên toàn quốc hội ngộ trong một sân chơi đầy ý nghĩa. Điều lý thú là các em đã nhận món quà của người lớn đúng vào dịp Tết Trung Thu. Và càng đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên đại diện cho rất nhiều trẻ em mồ côi trong cả nước được đắm chìm trong niềm say mê bóng đá.
 
Người ta nói nhiều đến tác dụng của bóng đá. Bóng đá hàn gắn nỗi đau chiến tranh. Bóng đá san sẻ gánh nặng thiên tai, địch hoạ. Và hôm nay bóng đá là nơi để những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi nhận được sự quan tâm của xã hội. Với riêng các em, bóng đá là nơi tụ hội, giúp các mảnh đời khó khăn thêm nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
 
Tôi rất ấn tượng với tâm sự của vị đại diện làng trẻ SOS Việt Trì (Phú Thọ) rằng: SKỹ thuật của các em còn non, chiến thuật hạn chế, nhưng nếu không có giải đấu như thế này thì biết đến bao giờ mới có sơ hội giao lưu⬝. Và cũng vì thế mà tôn chỉ của giải đấu là giúp các em đang sinh sống trong các làng trẻ SOS bớt đi mặc cảm. Được xuất hiện trong sân chơi này, tất cả các em đều chiến thắng như trước nay đang khao khát hòa mình với xã hội.
 
Tôi đồng cảm với một giấc mơ mang tên SOS. Năm 2006, Việt Nam là một trong 5 nước nhận được sự hỗ trợ của FIFA để xây dựng thêm một làng trẻ tại Quảng Bình. Mục tiêu của FIFA là tạo cho các em mồ côi có cơ hội trở thành danh thủ bóng đá. Biết đâu, trong tương lai không xa, từ những giải đấu như thế này, những hạt giống đỏ sẽ được nảy mầm và ĐTQG sẽ có những danh thủ xuất sắc. Giấc mơ đó không phải là hoang tưởng. ~ nơi tận cùng của sự khó khăn luôn tràn đầy khát vọng vươn lên một cách mãnh liệt.
 
Tương lai đang chờ các em. Nhưng trước hết hãy cùng nhau cuồng nhiệt với tình yêu bóng đá để quên đi những tất tả đời thường. Hôm nay, các em là người hạnh phúc nhất.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA