Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (LĐBĐVN) tiếp nhận bộ máy đa chức năng hiện đại, phục vụ bảo dưỡng sân cỏ tự nhiên

Lễ bàn giao bộ máy đa chức năng đã được tổ chức sáng nay (22/10) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (LĐBĐVN). Được biết, đây là chiếc máy hiện đại đầu tiên được đưa vào sử dụng trong lĩnh vực bóng đá tại Việt Nam.

22/10/2021 11:11:12

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn hy vọng với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng sân tập để phục vụ công tác chuyên môn của các đội tuyển quốc gia. Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đề nghị Trung tâm nghiên cứu để nhân rộng, giới thiệu tới các câu lạc bộ bóng đá trong nước về mô hình chăm sóc sân cỏ với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại giá, cùng góp phần nâng cao cơ sở vật chất tập luyện. Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn lưu ý các cán bộ, nhân viên Trung tâm cần chú trọng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để vận hành hiệu quả nhất các trang thiết bị, LĐBĐVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để đầu tư sâu hơn nhằm hỗ trợ Trung tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm chuẩn bị tốt nhất các sân tập để phục vụ các đội tuyển quốc gia…

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. Ảnh VFF

Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Trương Hải Tùng chia sẻ trong những năm qua Trung tâm có nhiều cố gắng để chuẩn bị các mặt sân cỏ tốt nhất trong khả năng để phục vụ các đội tuyển quốc gia. Với việc được trang bị thêm bộ máy đa chức năng hiện đại nhất ở thời điểm này, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt mang đến mặt sân cỏ tốt nhất phục vụ các đội tuyển bóng đá Quốc gia tập luyện, góp phần nâng cao thành tích cho các đội tuyển.

Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – Trương Hải Tùng. Ảnh VFF

Bộ máy đa chức năng phục vụ bảo dưỡng sân cỏ tự nhiên Toro Reelmaster 5510-D là sản phẩm đã được khẳng định chất lượng và hiệu quả cao trong khi sử dụng và bộ máy Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tiếp nhận là sản phẩm mới nhất năm 2021, với một số tính năng ưu việt như sau:

– Lưỡi dao cắt cỏ được thiết kế là loại lưỡi dao hợp kim, công nghệ hiện đại nhất (công nghệ EDGE Series) trong việc sản xuất lưỡi dao cắt cỏ, cho mặt cắt cỏ sắc đẹp, đồng bộ về chiều cao cỏ mong muốn theo yêu cầu, lưỡi dao cũng lâu bị hao mòn trong quá trình sử dụng hơn các loại lưỡi dao bình thường, qua đó tiết kiệm chi phí vận hành với người sử dụng;

– Máy có công suất 36,5 mã lực (27,5 kw) đạt tiêu chuẩn cho các điều kiện cắt cỏ nặng cần thêm công suất, máy cho chiều rộng cắt đến 254 cm. Hệ thống treo và hệ thống bảng điều khiển trung tâm mang đến sự thoải mái và dễ dàng kiểm soát hoạt động của máy. Ưu điểm là máy có đường cắt chất lượng cao, định hình, hình dáng sau cắt vượt trội hơn hẳn, khả năng giữ mép trục quay giảm thiểu việc bảo trì;

– Máy trọng lượng nhẹ là do tối ưu hóa thiết kế để giảm trọng lượng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền. Máy có hệ dẫn động 2 cầu tiêu chuẩn, tốc độ di chuyển 16 km/h, hệ thống nâng hạ guồng bằng thủy lực, chạy guồng cắt bằng thủy lực. Máy có khả năng di chuyển rất bám đường (mặc dù lốp là loại thiết kế chỉ đi trên cỏ để tránh việc làm hỏng cỏ), kể cả trong điều kiện đường ướt mưa gió;

– Ngoài chế độ cắt cỏ theo yêu cầu, máy còn có guồng xới cỏ giúp quá trình cải tạo chuyên sâu mặt cỏ được thuận tiện, nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao;

– Máy giúp cỏ được cắt nát và sẽ trực tiếp trở thành một loại phân hữu cơ vi sinh trên sân mà không cần bộ phận hút cỏ sau cắt.

Một số hình ảnh tại lễ bàn giao

 

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN – Trần Quốc Tuấn tặng hoa nhà cung cấp thiết bị. Ảnh VFF

Giám đốc Trung tâm ĐTBĐTVN – Trương Hải Tùng nhận chìa khóa tượng trưng từ nhà cung cấp thiết bị. Ảnh VFF

Đại diện đơn vị cung cấp thiết bị giới thiệu về tính năng nổi trội của bộ máy đa năng. Ảnh VFF