Afif và Kumagai giành được các danh hiệu danh giá tại AFC Awards 2019

Ngôi sao đang lên của đội tuyển Qatar Akram Hassan Afif và Saki Kumagal của Nhật Bản đã giành được danh hiệu cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất năm 2019 tại lễ trao các giải thưởng của bóng đá châu Á 2019 tổ chức tại Hong Kong tối 2/12.

03/12/2019 10:35:16

Afif đã có một mùa giải bùng nổ tại AFC Asian Cup khi giúp Qatar bảo vệ được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Sự tỏa sáng của cầu thủ này còn được thể hiện khi anh cùng các đồng đội của mình tại Al Sadd tiến vào vòng bán kết AFC Champions League với 5 bàn thắng của riêng mình.

Afif sẽ nhận giải thưởng tại Gulf Cup 2019 nơi anh đang thi đấu cho đội tuyển Qatar. HLV trưởng của Al Sadd đã thay mặt cầu thủ của mình đón nhận danh hiệu này.

Trong video phát biểu của mình, Afif chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến AFC vì đã trao cho tôi danh hiệu này. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn toàn bộ các thành viên của đội tuyển quốc gia Qatar, Al Sadd và Aspire Academy”.

“Tôi không thể không nhắc đến những hỗ trợ từ phía gia đình những người đã luôn ủng hộ tôi trong quá trình thi đấu. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Kumagai, đội trưởng đội tuyển Nhật Bản, một trong các cầu thủ thành công nhất cuả châu Á hiện nay, người đã giành được bốn danh hiệu UEFA Champions League cùng với Olympique Lyonnais đồng thời cũng là người đã cùng với các đồng đội của mình đưa đội tuyển quốc gia đến với FIFA World Cup nữ 2019.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Tôi muốn dành cơ hội này để cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi, đặc biệt là các thành viên của đội tuyển quốc gia cũng như Olympique Lyonnais. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên con đường trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Giải thưởng này sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đầu nỗ lực hết sức mình trên chặng đường kế tiếp”.

Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa dành lời khen ngợi đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã giành được danh hiệu tại lễ trao giải lần này: “Tối nay, tại đây, chúng ta vinh danh những ngôi sao của thể thao, những người đại diện cho các quốc gia, các câu lạc bộ và cả châu lục. Chúng tôi vô cùng vui mừng với những thành tựu mà các bạn đã đạt được cũng như hi vọng đây sẽ là những động lực cho các cầu thủ trong tương lai”.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các liên đoàn thành viên, các đối tác và chủ nhà tổ chức lễ trao giải lần này – Liên đoàn Bóng đá Hong Kong vì đã tổ chức một lê trao giải hết sức thành công và long trọng”.

Chung Jung-yong của Hàn Quốc, người đã dẫn dắt đội bóng của nước mình giành được danh hiệu Á quân tại FIFA U-20 World Cup 2019 vào tháng 6 năm nay đã giành được danh hiệu HLV xuất sắc của năm dành cho các đội tuyển nam. Trong khi đó, danh hiệu HLV xuất sắc của năm đối với các HLV của các đội tuyển nữ thuộc về Asako Takakura của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Cầu thủ Nhật Bản Tomoki Yoshikawa xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ Futsal của năm sau khi giúp CLB của mình là Nagoya Oceans lần thứ 4 chiến thắng tại giải bóng đá Futsal dành cho các CLB tại châu Á đồng thời ghi tên mình vào cuộc cạnh tranh danh hiệu cầu thủ đáng giá nhất tại Bangkok (Thái Lan).

Giải thưởng cao quý nhất đã được trao cho Hoàng thượng Seri Paduka Baginda the Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah vì những đóng góp của ông cho nền bóng đá châu Á trong suốt ba thập kỷ.

Quốc vương Malaysia đã nhận giải thưởng này tại Istana Negara (Kuala Lumpur, Malaysia) vào ngày 7/11.