Trọng tài World Cup 2006 điều khiển trận VN-Qatar

Theo thông báo sáng nay từ Ban tổ chức Asian Cup 2007, trận đấu thứ ba tại bảng B giữa chủ nhà Việt Nam và đối thủ đến từ Tây Á Qatar sẽ do trọng tài người Iran ông Moradi Masoud điều khiển chính.

12/07/2007 00:00:00

Theo thông báo sáng nay từ Ban tổ chức Asian Cup 2007, trận đấu thứ ba tại bảng B giữa chủ nhà Việt Nam và đối thủ đến từ Tây Á Qatar sẽ do trọng tài người Iran ông Moradi Masoud điều khiển chính.

Ông Moradi Masoud tại World Cup 2006

Ông Moradi Masoud là một trong 6 trọng tài của châu Á đã từng làm nhiệm vụ tại World Cup 2006 mùa hè qua tại Đức.

Hai trợ lý của ông Moradi Masoud là ông Sokhandan Reza (cũng người Iran) và Serazitdinov Viktor (người Uzbekistan).

Trong trận đấu đầu tiên, Việt Nam đã giành thắng lợi 2-0 trước UAE. Còn Qatar cầm hòa 1-1 với Nhật Bản. Kết quả đó làm cho tính chất trận đấu giữa Việt Nam và Qatar đã đẩy lên rất cao, thậm chí ảnh hưởng đến số phận của cả bảng đấu.

Nếu Việt Nam giành chiến thắng, chủ nhà sẽ tạo thêm một “địa chấn” nữa khi trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết giải đấu cấp châu lục. Còn Qatar sẽ gần như bị loại nếu họ thua trận. Do đó, Qatar cần tối thiểu một trận hòa để tiếp tục hy vọng giành vé lọt vào vòng sau.

Chính vì thế, người hâm mộ Việt Nam đang rất quan tâm tới trận cầu có tính chất quyết định số phận của bảng đấu. Mọi quyết định của trọng tài có thể ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ trên sân và kết quả của trận đấu quan trọng này.

Đó có thể là lý do khiến AFC quyết định chọn trọng tài từng làm nhiệm vụ tại World Cup 2006 để điều khiển trận đấu này. Song có một điều khá “nhạy cảm” khi Iran là láng giềng trong khu vực Tây Á với Qatar.

Theo TPO