Tranh giải 3 Giải bóng đá nam Đại hội TDTT lần thứ 5- 2006: Hà Nội thua đậm!

Chiều nay (2/7), Bình Dương đã xuất sắc vượt qua Hà Nội với tỷ số 8-2 để đoạt giải Ba Giải bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 2006

Chiều nay (2/7), Bình Dương đã xuất sắc vượt qua Hà Nội với tỷ số 8-2 để đoạt giải Ba Giải bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 2006
 
 
Hà Nội đã có ưu thế rât lớn khi có bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 do công của Hoàng Hồng Quân (10). Tuy nhiên, họ đã không giữ được thế trận khi sau đó 16 phút, Trương Văn Hải (17) gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương trước khi Nguyễn Anh Đức (11) nâng tỷ số lên 2-1 bắt đầu một sự khủng hoảng cho đội bóng Thủ đô.
 
Trước sự ủng hộ của khán giả nhà trong những phút còn lại các cầu thủ đội nhà liên tiếp ghi thêm 6 bàn thắng do công của Nguyễn Vũ Phong(6)  ở phút thứ 46, Nguyễn Trung Vĩnh(12) ở phút thứ 55, Nguyễn Văn Linh(21) ở phút thứ 62, Bùi Văn Đông(3) ở phút thứ 76 và Nguyễn Anh Đức ghi ở phút thứ 60 và 74. Cuối trận đấu, phút thứ 90, Nguyễn Trọng Minh(20) gỡ được 1 bàn an ủi cho đội bóng Thủ đô.
 
Kết thúc trận đấu Bình Dương giành chiến thắng chung cuộc 8-2 và đoạt giải 3 Đại hội TDTT . Chiến thắng này có sự đóng góp rất lớn của cầu thủ Nguyễn Anh Đức(11), anh đã ghi được 3 bàn thắng trong trận đấu và đưa Bình Dương vượt lên ở những thời điểm quyết định.
 
Thẻ vàng:
Hà Nội: Lê Quang Long(5) 25″; Nguyễn Minh Phong(24)28″; và Nguyễn Thanh Thế(14) 76″.
Giám sát trận đấu: Trần Văn Thành
Trọng tài chính: Hoàng Ngọc Tuấn.  Các trợ lý: Bùi Thanh Nghĩa, Võ Thành Hưng, Ngô Thanh Phong.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA