Trận đấu giữa ĐT nữ Mỹ và Việt Nam lập kỷ lục tại Mỹ về số người xem truyền hình

Rất đông người hâm mộ bóng đá trên toàn nước Mỹ đã dán mắt vào màn hình tivi đêm 21/7 (giờ địa phương) để xem đội tuyển nữ nước này ra quân tại World Cup nữ 2023 ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand.

Đây là trận đấu được mong chờ vì là bước khởi đầu của hành trình lịch sử mà các nữ tuyển thủ Mỹ tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ ba liên tiếp, và là lần thứ năm của riêng họ tại sự kiện bóng đá nữ hấp dẫn nhất hành tinh mới được tổ chức lần thứ 9 kể từ năm 1991. Trận đấu này đã thu hút tới hơn 5,2 triệu người xem truyền hình trực tiếp tại Mỹ.

Kênh Fox Sports cho biết đây là lượng người xem cao thứ 2 trong các trận đội tuyển nữ Mỹ thi đấu tại vòng bảng ở World Cup từ trước đến nay. Chỉ kém đôi chút so với trận gặp đội tuyển nữ Chile (cũng thắng 3-0 như trước đội tuyển nữ Việt Nam) tại World Cup 2019 – có 5,3 triệu người xem.

Dựa trên số liệu từ Nielsen Research và Adobe Analytics, Fox Sports cho biết: “Lượng người xem trên truyền hình trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Mỹ đã vọt lên mức kỷ lục hơn 6,5 triệu người xem trong 15 phút cuối của trận. Ngoài ra, trận có trung bình 155.821 người xem trực tuyến, con số lớn nhất từ trước đến nay trên các kênh trực tuyến đối với một trận đấu tại vòng bảng của World Cup nữ”.

Theo Fox Sports, số lượng người xem này là sự tăng trưởng rất lớn so với trận ra quân tại World Cup 2019 của đội tuyển nữ Mỹ gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Ở trận đấu đó thu hút khoảng 2,6 triệu người xem, trong khi trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 đã tăng trưởng đến 99% lượng người xem trên truyền hình.

Nguồn: TTXVN