Tổng thư ký LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam đang Slãi ròng⬝ niềm tin

Đó là đánh giá của tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn về những thành công mà tuyển VN đã gặt hái được ở Asian Cup 2007. Và ông Tuấn cho rằng bóng đá VN đã bước qua thời kỳ khốn đốn của cơn bão tiêu cực…

16/07/2007 00:00:00

Đó là đánh giá của Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn về những thành công mà tuyển VN đã gặt hái được ở Asian Cup 2007. Và ông Tuấn cho rằng bóng đá VN đã bước qua thời kỳ khốn đốn của cơn bão tiêu cực…

* Tâm trạng ông trước trận VN gặp Nhật diễn ra hôm nay 16-7 như thế nào?

– Tôi rất thoải mái. Xác định đây là trận đấu quan trọng nên toàn đội tuyển đều nỗ lực tối đa và chúng tôi chỉ có cách là Stiếp sức⬝ thêm bằng việc chăm sóc sức khỏe đến mức tối đa cho họ. Các tuyển thủ đã vắt sức để đi đến cuối con đường. Vì vậy không có lý gì chúng tôi chỉ ngồi để hò hét, động viên suông.

* Với phát biểu trên website của VFF: SPhải có điểm trước tuyển Nhật⬝, nhiều người e rằng ông đã quá Sbốc⬝ và gây áp lực cho đội tuyển?

– Tôi có quyền nói ra quan điểm và mong muốn của cá nhân mình.

Trước Asian Cup 2007, VFF đã ủng hộ việc đội tuyển không đặt mục tiêu ở giải đấu này. Nhưng nay đội tuyển đã thực hiện vượt mức mong đợi và tôi cũng có quyền mong đợi hơn một chút nữa. Tôi nghĩ các tuyển thủ cũng thấm thía về những nhọc nhằn họ đã đổ ra ở hai trận đấu vừa qua. Vì vậy cố thêm tí nữa cũng là mục tiêu mà đội tuyển cần nhắm đến.

TTK VFF kiêm Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn ( áo đỏ) luôn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng

* Trước giải, người lạc quan nhất cũng không nghĩ đến kết quả đội tuyển VN lại tốt đến thế. Theo ông, tuyển VN đã đạt đến đẳng cấp mới hay chỉ là phong độ nhất thời?

Nếu V-League đạt được chất lượng cao thì các thành công khác ở cấp độ đội tuyển sẽ được nhân lên. Cầu thủ cũng như nghệ sĩ. Nếu được chơi trong bầu không khí rực lửa trên sân nhà như trong những trận đấu vừa qua, các cầu thủ khó có thể Schùng⬝ được.

– Thực tế đội tuyển có một quá trình chuẩn bị dài từ một năm trước với nòng cốt là các tuyển thủ Olympic. Họ đã được rèn qua bốn giải đấu lớn trong và ngoài nước như: V-League, Asiad, vòng loại Olympic… Việc thi đấu, cọ xát ở các giải đấu này thật sự là lò luyện tốt nhất, tạo nên sự tự tin cần thiết nhất cho các tuyển thủ.

Nói là đẳng cấp thì vội vàng vì đẳng cấp phải được chứng tỏ và duy trì qua thời gian dài. Do đó, tôi không muốn bàn về đẳng cấp ở thời điểm này. Với kết quả và lối chơi như thế, tôi muốn người xem tự đánh giá là khách quan nhất. Để duy trì được phong độ tốt như hiện có, bóng đá VN vẫn còn nhiều việc phải làm.

* Cụ thể VFF sẽ làm gì sau Scú hích⬝ đẹp của đội tuyển tại Asian Cup 2007?

– Thành công của tuyển Olympic VN khi lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008 là rất quan trọng cho đội tuyển ở Asian Cup vì nòng cốt đội tuyển hiện nay chính là các tuyển thủ Olympic.

Nhưng muốn có một đội tuyển quốc gia mạnh và tuyển Olympic giỏi thì mọi việc phải bắt đầu từ bóng đá trẻ. Với quan điểm này, VFF đã kiên trì đăng cai tổ chức Giải vô địch U-20 Đông Nam Á, các trận giao hữu quốc tế của tuyển U-21, tổ chức các giải vô địch
U-19… Nếu đợi đến lúc được Shích⬝ mới làm thì tôi e là chúng ta sẽ không cười được mãi. Bởi đầu tư cho bóng đá không phải ngày một ngày hai là có thể hái được quả ngọt. Vì vậy, nếu tiếp tục làm tốt đào tạo bóng đá trẻ qua việc cọ xát ở các giải quốc tế thì sẽ tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển.

* Nếu không nhầm thì đây là năm mà các đội tuyển không có những chuyến tập huấn ở nước ngoài. Đây là chuyện chưa xảy ra trong nhiều năm gần đây. Vì vậy, đâu là lời giải thích cho sự thành công của tuyển quốc gia và tuyển Olympic?

– Thật ra, trong năm nay cả hai đội tuyển đều có kế hoạch đi tập huấn ở nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch này không thực hiện được do lịch thi đấu ở V-League và do thành công của tuyển Olympic VN tại vòng loại Olympic Bắc Kinh.

Tập huấn nước ngoài không phải là chìa khóa duy nhất để dẫn đến thành công của đội tuyển. Theo tôi, thành công của hai đội tuyển là do phong độ của các tuyển thủ được duy trì thông qua thi đấu ở V-League. Kế đến là sự kết nối rất tốt giữa họ với nhau khi chơi cho đội tuyển.

* Ông nghĩ gì về hiệu ứng thành công của 3/4 đội chủ nhà Đông Nam Á tại Asian Cup 2007?

– Xây dựng kế hoạch cho đội tuyển là nhiệm vụ suốt hai năm qua của các nước chủ nhà và cả LĐBĐ châu Á (AFC), bởi thành công của các nước chủ nhà cũng là thành công của Asian Cup 2007. Trừ Malaysia bị loại sớm, cả ba chủ nhà VN, Thái Lan và Indonesia đều thật sự hài lòng với sự cộng hưởng tốt từ kết quả của đội tuyển mình tại Asian Cup.

* Ông nghĩ bóng đá VN đã đủ tự tin bước ra những sân chơi lớn hay chưa?

– Cách đây một năm chúng tôi không thể đoán được những kết quả tốt đến thế này của đội tuyển. Khi ấy, chúng tôi chỉ biết lên kế hoạch chi tiết và thực hiện đầy đủ nó. Nay nhìn lại, tôi nghĩ là những cơ hội tốt nhất để vực dậy đội tuyển đã không bị bỏ qua.

* SLãi⬝ nhất của chúng ta trong quá trình đăng cai Asian Cup là gì, thưa ông?

– Bóng đá VN đã thật sự bước qua thời kỳ khốn đốn của những cơn bão tiêu cực và Slãi ròng⬝ là niềm tin của người hâm mộ.

Theo TTO