Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn: Tuyển Việt Nam sẽ không bị ngợp tại Asian Cup

"Dù khối lượng công việc đồ sộ nhưng mọi thứ đang khá suôn sẻ⬝ – Đó là khẳng định của Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn về việc chuẩn bị cho Asian Cup – sự kiện có ý nghĩa lớn sẽ khởi tranh vào tháng 7 tới.

04/05/2007 00:00:00

“Dù khối lượng công việc đồ sộ nhưng mọi thứ đang khá suôn sẻ⬝ – Đó là khẳng định của Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn về việc chuẩn bị cho Asian Cup – sự kiện có ý nghĩa lớn sẽ khởi tranh vào tháng 7 tới. 

* Đã có ít nhiều kinh nghiệm qua việc tổ chức một số giải đấu có quy mô nhỏ loanh quanh Đông Nam Á, LĐBĐ VN có bị ngợp không khi Sdính⬝ vào sân chơi quá lớn như Asian Cup?

– Không ai dại gì khi làm một việc lớn mà không tự biết lượng sức mình. Trước khi bắt đầu Schạy⬝ quyền đăng cai, VN đã tự thấy hoàn toàn có khả năng về khâu tổ chức cũng như cơ sở hạ tầng. Từ cách đây 3 năm, Chính phủ VN đã phải có thư cam kết với AFC sẽ đảm bảo đủ mọi điều kiện hoàn hảo nhất để Asian Cup được thành công trọn vẹn nhất.

* Nói thường dễ hơn làm, LĐBĐ VN đã triển khai công việc đến đâu, thưa ông?

– Tiến độ luôn được đẩy lên mức cao nhất dưới sự giám sát chặt chẽ của AFC. Có muốn làm không tốt cũng… khó! Không phải chúng tôi tự khen đâu mà chính quan chức cao cấp của AFC khi đến Hà Nội cũng đã phải thốt lên rằng, khâu chuẩn bị của VN quá tốt, còn tốt hơn cả hai nước đồng tổ chức khác. Indonesia đang phải sửa lại sân vận động chính với chi phí 10 triệu USD. Thái Lan cũng tương tự. Còn ở ta, sân Mỹ Đình đã đạt chuẩn châu Á rồi. Rất may cho đến thời điểm này, chưa có trục trặc lớn xảy ra. Nhưng vẫn phải tiên lượng được những bất ngờ xấu có thể đến, nên sẽ có phương án dự phòng.

* Thưa ông, vấn đề vé rất dễ có Schuyện⬝.  Không ít lần LĐ đã  hoàn toàn bị động khi bất ngờ xấu xảy ra mà mới đây nhất là trận VN gặp Thái Lan, phe vé đã lộng hành?

– Sẽ rất khó phát sinh chuyện vé. AFC đã yêu cầu VFD tổng đại lý vé phải báo cáo kế hoạch phân phối  cụ thể. AFC sẽ kiểm tra gắt gao vụ này để phòng nạn đầu cơ, họ cũng không để VN tự in vé mà sẽ lo việc này để đề phòng vé giả. AFC cho quyền tối đa đăng ký mua trên mạng ale.com cho 1 lần giao dịch là 10 vé nhưng không phải ai cũng được duyệt. VN sẽ tổ chức 6 trận vòng loại với số lượng khoảng 240.000 vé. Chưa kể tứ kết và bán kết lên tới 320.000 vé.

* Tiền bán vé…

– Tất nhiên LĐBĐ VN được hưởng toàn bộ chứ. Kinh phí tổ chức cho toàn giải, chúng tôi chưa tính cụ thể là bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải nhỏ. Tiền bán vé không thể đủ được. Asian Cup cũng như World Cup hay các giải lớn khác, nước chủ nhà không bao giờ được khai thác tài trợ dù dưới bất kỳ hình thức nào. AFC được quyền này vì họ phải chi tiền di chuyển, ăn ở cho tất cả các đội ở mức độ xịn nhất. Một loạt các khách sạn cao cấp bậc nhất Hà Nội đã được AFC trực tiếp đăng ký, LĐ chỉ ký hợp đồng thôi. Vì không đủ, chúng tôi buộc phải xin Nhà nước cơ chế hỗ trợ thêm tiền!

* Chắc chắn sẽ có một lượng không nhỏ cổ động viên nước ngoài đến VN. Vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối sẽ không đơn giản?

– Đúng vậy nhưng việc này đã có Bộ Công an đảm nhiệm. Sẽ phải khoanh vùng CĐV trên khán đài để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Sẽ có khoảng 200 thành viên của các đội Nhật Bản, Qatar, UAE đến VN nhưng số lượng người sang cổ vũ sẽ đông hơn rất nhiều. Kế hoạch giữ an toàn trận đấu, phòng chống bạo động và kể cả phòng chống khủng bố cũng đã có hết rồi. Đích thân Thiếu tướng Tô Lâm – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phụ trách toàn bộ kế hoạch này. Nội dung cụ thể, ngay cả LĐ cũng không được tiết lộ.

* Xin hỏi ông câu cuối cùng thuộc về chuyên môn, ông đặt nhiều hy vọng vào đội tuyển VN không khi cùng bảng B với chúng ta là những đội rất mạnh?

– Ngay từ năm ngoái đội tuyển đã được cọ xát với đa dạng đối tượng cũng chỉ là để phục vụ ASIAN Cup. Nhìn đội Olympic VN chơi khởi sắc ở vòng loại vừa rồi tôi lại càng tin tưởng vào…đội tuyển VN. Khoảng cách giữa chúng ta và các đối thủ đang được thu hẹp dần. Tôi tin cầu thủ sẽ không bị ngợp đâu. Phải hy vọng thôi!

Theo ThanhNien