Tiền đạo Nhật Bản Keiji Tamada sẽ phải nghỉ ít nhất 5 tuấn

Tiền đạo Tamada của đội tuyển Nhật đã bị chấn thương chân trong thời gian tập huấn tuần trước và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 5 tuần.

03/05/2007 00:00:00
Tiền đạo Tamada của đội tuyển Nhật đã bị chấn thương chân trong thời gian tập huấn tuần trước và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 5 tuần.
 
Đây rõ ràng không phải là tin tốt lành đối với đội bóng xứ mặt trời mọc khi VCK Asian Cup 2007 đã gần kề và nếu Tamada không kịp lấy lại phong độ sau chấn thương, hàng công của ĐT Nhật Bản sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ khi thiếu vắng chân sút xuất sắc này.
Tamada từng là thành viên đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2006 ở Đức và là tác giả của bầ bàn thắng duy nhất của ĐT Nhật Bản trong trận thua Brazil 1-4. Anh bị chấn thương khá nặng ở chân sau khi ghi bàn cho Antlers thắng Shimizu S-Pulse 2-1 tại J-league.

Đội đương kim vô địch Nhật đã khởi động khá suôn sẻ cho VCK Asian Cup khi giành thắng lợi 3 trong số 4 trận đấu gần đây nhất. Tại VCK Asian Cup 2007, đội sẽ gặp Qatar trong trận đầu tiên của mình vào ngày 9-7.

VFF