Tiền đạo Lê Công Vinh: “Quyết thắng cả 2 trận cuối”

Công Vinh đã có bàn thắng ở trận mở màn AFF Suzuki Cup 2014 dù chỉ ra sân từ băng ghế dự bị. Với một cầu thủ được xem là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay, việc phải ngồi trên ghế dự bị chẳng đơn giản, và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ điều ấy…

24/11/2014 08:43:15
Tiền đạo Lê Công Vinh

– Phóng viên: Chào Công Vinh. Nhìn vào đội hình xuất phát của Việt Nam trong trận gặp Indonesia, nhiều người đã rất bất ngờ khi Công Vinh và Tấn Tài bị xếp trên ghế dự bị. Lúc ấy, cảm giác của Vinh thế nào?

– Tiền đạo Lê Công Vinh: Thú thật tôi cũng cảm thấy hơi bị sốc và khá buồn, nhưng tôi nghĩ, mỗi HLV đều có những triết lý bóng đá riêng và họ có cách sử dụng những con người theo đội hình mà họ cho là tốt nhất. Thế nên, tôi hoàn toàn tôn trọng ý đồ chiến thuật của HLV Toshiya Miura.

– Nói thế, nhưng lúc Vinh được tung vào sân và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam, có cảm giác cách ăn mừng bàn thắng của anh như vỡ òa những ẩn ức mà bản thân đang chịu đựng?!
– Đúng là sau 77 ngày không ghi được bàn thắng trong tất cả các trận đấu (gồm cả giao hữu và chính thức, tính từ sau trận gặp Hong Kong ngày 6/9/2014) tôi có chút áp lực, bởi một tiền đạo không ghi được bàn thắng thì còn gì chán bằng. Tuy nhiên, tôi biết bản thân mình cần gì và phải làm gì tốt nhất cho công việc của mình. Là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn cần nỗ lực tập luyện một cách cao nhất, khi được ra sân phải cố gắng chơi tốt nhất, và quan trọng nhất bạn phải luôn là chính mình. Vì thếkhi ghi được bàn thắng cho đội nhà, tôi rất vui và điều ấy đã cởi bỏ khá nhiều áp lực cho bản thân. Thế nhưng ĐT Việt Nam chỉ mới bắt đầu bước vào AFF Suzuki Cup 2014, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nên tôi nghĩ đã đến lúc phải quên trận hòa với Indonesia và bản thân tôi cũng cần quên bàn thắng của mình để tập trung cao nhất cho các trận đấu sắp tới.

– Anh nhận xét thế nào về các đồng đội trẻ ở trận ra quân vừa qua?
– Theo tôi, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có một trận đấu rất thành công. Nói thế, vì ở một trận đấu mở màn của giải đấu lớn, gặp một đối thủ quan trọng như Indonesia, nhận bao nhiêu kỳ vọng của người hâm mộ cả nước là những áp lực cực lớn với tất cả thành viên của ĐT Việt Nam chứ chẳng riêng các cầu thủ trẻ. Nhưng họ đã vượt qua và thi đấu rất tốt.

– Vậy tình huống bắt bóng để lọt lưới của thủ môn Nguyên Mạnh, khiến ĐT Việt Nam bị gỡ hòa 2-2 anh nghĩ gì?
– Bàn thua ấy là một tai nạn của Nguyên Mạnh. Trong bóng đá luôn có những tai nạn như vậy. Có thể bạn chơi rất tốt cả trận đấu, nhưng trong tích tắc sai lầm khiến bạn phải trả giá và ân hận. Nguyên Mạnh đang phải trải qua cảm giác như thế, chúng tôi rất thông cảm với Mạnh và đang cố giúp cậu ấy vượt qua cú sốc này. Với tôi, Nguyên Mạnh là một thủ môn toàn diện nhất trong thời điểm này, và tôi tin cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở những trận tới.

– Anh đánh giá thế nào cục diện của bảng A và khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam?
– Nếu chúng ta thắng ở trận gặp Indonesia vừa qua, điều ấy có lẽ rất tuyệt, đồng thời giúp 2 trận đấu gặp Lào và Philippines sẽ nhẹ thở hơn. Tuy nhiên, hòa cũng có cái hay vì nó khiến cục diện của bảng A sẽ căng thẳng và hấp dẫn hơn. Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có 1 điểm, nhưng cửa đi tiếp vẫn rất sáng. Quan trọng là tất cả chúng tôi phải nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng.

– Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!


Gần 5 năm mới “nổ súng” tại Mỹ Đình
Ít ai biết rằng, bàn thắng vừa qua ở trận gặp Indonesia là pha lập công đầu tiên của Công Vinh sau gần 5 năm không “nổ súng” cho ĐT Việt Nam trong các trận đấu trên SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, lần gần nhất Công Vinh ghi bàn cho ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình là ở trận thua 1-2 trước Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra ngày 17/01/2011.
 

Nguồn: bongdaplus.vn