Thông tin ĐT nữ Việt Nam tập huấn tại Đài Loan: ĐT nữ VN – Tuyển nữ Đài Loan B: 2-0

Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay (4/11) ĐTQG nữ Việt Nam mới bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên gặp tuyển nữ Đài Loan B. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã đề nghị với phía bạn tổ chức cho 2 đội thi đấu sớm hơn một…

Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay (4/11) ĐTQG nữ Việt Nam mới bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên gặp tuyển nữ Đài Loan B. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã đề nghị với phía bạn tổ chức cho 2 đội thi đấu sớm hơn một ngày để tạo hưng phấn cho các tuyển thủ.

ĐTQG nữ Việt Nam tập huấn tại Đài Loan – Ảnh: Mai Huyền
Sự hiện diện của nhiều cầu thủ xuất sắc đến từ 3 khu vực Đài Bắc – Đài Trung và Đài Nam trong đội hình tuyển nữ Đài Loan B đã tạo động lực thi đấu rất lớn đối các nữ tuyển thủ Việt Nam. Tại hiệp đấu đầu tiên, HLV Mai Đức Chung đưa ra đội hình mạnh nhất gồm TM Kiều Trinh; HV:  Bích Hạnh, Bùi Thị Tuyết, Thúy Miện; TV: Nguyễn  Thị Lý, Mai Lan, Thanh Mai, Văn Thị Thanh; TĐ: Lê Thị Oanh, Hồng Tiến và đội trưởng Kim Chi chơi ở vị trí hộ công.
Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm trải đều ở cả 3 tuyến, tuyển nữ Việt Nam tạo được thế trận rất thuận lợi trước đội bạn. Tuy nhiên, các cơ hội ghi bàn trông thấy đều trôi qua một cách rất đáng tiếc.
Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung quyết định thử nghiệm sức mạnh của đội hình 2 với Kiều Trinh (TM), Thanh Huyền, Vũ Thị Tân, Ngọc Anh (HV), Kim Hồng, Vũ Thị Ánh, Nguyễn Thị Hương, Từ Thị Phụ (TV), Tuyết Mai và Hồng Nga đá cặp tiền đạo trong khi đó Minh Nguyệt được bố trí thay thế vị trí của đội trưởng Kim Chi.
Phút 58, nhận đường chuyền rất thuận lợi từ Hồng Nga, tiền đạo Tuyết Mai nhanh chân đá nối mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giải tỏa bế tắc đã giúp tuyển nữ Việt Nam chơi tự tin hơn, tuy nhiên cũng phải đợi đến phút cuối cùng của trận đấu, đội quân của HLV Mai Đức Chung mới có thể lần thứ 2 chọc thủng lưới đội bạn sau pha đột phá và dứt điểm của Minh Nguyệt, cầu thủ chơi ngày càng tự tin trong vai trò mới (tại CLB, Minh Nguyệt thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái).
Tuy giành thắng lợi nhưng đúng như nhận xét của HLV Mai Đức Chung trước khi đưa đội lên đường tập huấn, khâu dứt điểm vẫn còn là điểm yếu của hàng tiền đạo tuyển nữ Việt Nam. Trong thời gian tới, BHL sẽ tập trung cải thiện vấn đề này

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM